Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vươn lên tầm cao mới

Thế Văn| 14/07/2021 06:08

(HNM) - Chuyển từ phát triển chiều rộng lấy sản lượng làm mục tiêu sang chiều sâu theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường thế giới…, có thể nói, tiến trình cơ cấu lại nông nghiệp Hà Nội nói riêng, nông nghiệp Việt Nam nói chung đã đạt được nhiều thành công. Nông nghiệp đã trở thành “bệ đỡ” của nền kinh tế.

Với việc hình thành, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn, đổi mới phương thức sản xuất, cải thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ…, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, nhất là khi dịch Covid-19 làm đứt gãy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp nước nhà vẫn đạt mức tăng trưởng 3,82% trong 6 tháng đầu năm 2021; nông nghiệp Hà Nội tăng trưởng 3,9%. Đặc biệt, xuất khẩu nông sản đạt 24,23 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020. Cùng với đó, cơ cấu kinh tế nội ngành đã có bước chuyển tích cực theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

Kết quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trong thời gian vừa qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nông nghiệp Thủ đô cũng như cả nước cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức: Tăng trưởng chưa thật sự bền vững; kinh tế hộ nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn, tác động đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; năng suất, chất lượng một số nông sản chưa cao; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn biến phức tạp... Chưa kể, những vấn đề như tích tụ đất đai, chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch vùng, liên kết với doanh nghiệp nông nghiệp trong mô hình chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm... cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Những vấn đề nêu trên đã và đang đặt ra nhiều đòi hỏi mới trong việc tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp thời gian tới. Theo đó, nông nghiệp Thủ đô và cả nước trước hết cần tập trung thực hiện thúc đẩy các cơ chế chính sách tích tụ đất đai cho nông nghiệp phát triển toàn diện. Đồng thời hình thành ngày càng nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn với phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến..., từ đó tăng sức cạnh tranh cho nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Mặt khác, tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất từ kinh tế hộ sang kinh tế liên kết hợp tác, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; thành lập các trang trại gia đình trong mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp; đổi mới phương thức quản lý phù hợp với sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại và chuyên nghiệp hóa lao động trong từng lĩnh vực…

Song song là điều chỉnh cơ cấu đầu tư công, nâng cao giá trị gia tăng theo hướng phát triển bền vững như: Ưu tiên các chương trình, dự án phát triển giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho nuôi trồng thủy sản tập trung, phát triển bộ giống thủy sản chất lượng cao, hệ thống cảnh báo và giám sát môi trường…

Bên cạnh việc thúc đẩy tìm kiếm, xúc tiến thương mại, thiết lập thị trường tiêu thụ, các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý chất lượng nông sản; đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao năng lực liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp, liên kết vùng và quản lý rủi ro; phát triển dịch vụ nông nghiệp; cải thiện hệ thống dự báo, cảnh báo về thời tiết…

Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa gắn với phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nông dân là hướng đi tất yếu, thật sự là điều kiện bảo đảm cho nông nghiệp Thủ đô tiếp tục vươn lên tầm cao mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vươn lên tầm cao mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.