Năm 2025, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên và hướng đến mức hai con số giai đoạn 2026-2030.
Tại hội thảo khoa học “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao nhất trong năm 2025 và phấn đấu đạt hai con số giai đoạn 2026-2030” do UBND thành phố Hà Nội tổ chức ngày 7-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, năm 2025, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên và hướng đến mức hai con số giai đoạn 2026-2030.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, nhìn vào con số 8%, chúng ta có thể thấy đây là mục tiêu nhiều thách thức và áp lực với Hà Nội. Thực tế cho thấy, tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội luôn cao hơn cả nước, trừ năm 2024 nhưng chưa vượt trội. Hà Nội đã từng đạt tăng trưởng GRDP 8% trở lên. Tuy vậy, tăng trưởng GRDP đang giảm dần, trung bình giai đoạn 2011-2015 đạt 7,35%; giai đoạn 2016-2020 là 7%; giai đoạn 2021-2024 là 6,44%.
Để đạt tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Hà Nội phải có sự bứt tốc, đột phá mạnh mẽ. Thế nhưng, hiện nguồn lực, cơ chế cho sự tăng trưởng và phát triển của thành phố còn hạn chế. Những dự án xoay chuyển cấu trúc, tình thế phát triển của Hà Nội gần như chưa có. Các dịch vụ, thế mạnh như khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đều đang được đầu tư ít hơn so với các ngành khác và có mức tăng trưởng còn thấp so với yêu cầu 8-10%.
Nhìn lại lịch sử của Hà Nội, chúng ta có thể thấy, mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên và hướng đến mức hai con số giai đoạn 2026-2030 là thách thức và áp lực lớn, nhưng Hà Nội hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đặt ra. Đơn cử, trong 15 năm gần đây, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, có những thời điểm Hà Nội tăng trưởng trên 8% như năm 2015, năm 2017. Gần nhất là năm 2022, Hà Nội tăng trưởng kinh tế 8,29%.
Đặc biệt, năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường và ở trong nước, nền kinh tế cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng gặp nhiều khó khăn nhưng bằng nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt từ các cấp, ngành, cũng như nỗ lực tự thân của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế Thủ đô vẫn có những bước tiến quan trọng, duy trì tốc độ tăng trưởng cao: GRDP đạt 6,52%, tăng cao hơn năm 2023 (6,27%); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 509.300 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 473.000 tỷ đồng (chiếm gần 94%), đứng đầu cả nước; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 2,2 tỷ USD. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để Hà Nội tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn trong năm 2025.
Hà Nội đóng vai trò tạo động lực tăng trưởng cho cả vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong năm 2025 sẽ là nền tảng, tiền đề vững chắc cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô đạt hai con số vào giai đoạn 2026-2030; đồng thời góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên của cả nước trong năm 2025.
Với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, Hà Nội luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để đạt được các mục tiêu đề ra. Hà Nội đã, đang nỗ lực tận dụng tốt những dư địa sẵn có, đẩy mạnh và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, cũng như tiếp tục khai thác các động lực tăng trưởng mới để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, toàn diện, xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô của một đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trong hành trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Hà Nội đã xác định rõ những lợi thế, tồn tại. Thành phố đã hoạch định những chính sách, xác định nhiệm vụ cho thời gian tới, đó là tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện, bứt phá, nhất là xây dựng thể chế số thông thoáng, hạ tầng số hiện đại; thúc đẩy chuyển đổi xanh và triển khai hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực như năng lượng, giao thông, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp.
Thành phố cũng nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc, tập trung vào các dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm với tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt, thu hút đầu tư xã hội, thúc đẩy hợp tác công tư; kịp thời rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, nhất là các dự án chậm triển khai, những công trình trọng điểm. Đặc biệt, thành phố sẽ vận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù được Bộ Chính trị và Quốc hội đã ưu tiên dành cho Thủ đô (như Luật Thủ đô năm 2024) để tăng tốc phát triển...
Suốt chiều dài lịch sử phát triển, trong mọi thời khắc, mọi hoàn cảnh, dù gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, Hà Nội vẫn luôn nỗ lực, quyết tâm cao, hoàn thành mọi trọng trách được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc. Do đó, chúng ta tin tưởng rằng, với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, thành phố Hà Nội sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm 2025, để cùng đất nước hướng tới mục tiêu phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, mọi người dân ấm no, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.