Góc nhìn

“Quả ngọt” xây dựng nông thôn mới

Bắc Vũ 09/03/2025 - 06:58

Tin vui với nhân dân ở nhiều địa phương của Thủ đô là UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định công nhận 38 xã của 12 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 25 xã thuộc 11 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đợt 2) năm 2024.

Như vậy, đến nay, ngoài 100% số xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, Hà Nội đã có 229/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 59,9% tổng số xã) và 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 28,5% tổng số xã).

Kết quả này đã vượt 73 xã nông thôn mới nâng cao và 29 xã nông thôn mới kiểu mẫu so với mục tiêu đề ra tại Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nói chung, Hà Nội luôn xác định rõ quan điểm xuyên suốt đây là nhiệm vụ không có điểm dừng, đưa nông thôn Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh và hiện đại. Trong đó, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động mọi nguồn lực của Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp để xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả và bền vững gắn với quá trình đô thị hóa; cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn.

Đặc biệt, thành quả trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng vào kết quả chung về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó phải kể đến việc đến nay, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo, chỉ tiêu giảm nghèo về đích trước 1 năm kế hoạch đề ra giai đoạn 2021-2025; hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà ở xuống cấp...

Để góp phần cùng thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 là 8% trở lên và đạt 2 con số trong những năm tiếp theo, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái. Đặc biệt, thành phố sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, từ đó tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có.

Các cấp, ngành chức năng cùng các địa phương của thành phố cũng tiếp tục xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Trong đó, các giải pháp cần thực hiện đồng bộ, xuyên suốt là quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên đất, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các hệ sinh thái; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp và an toàn cho nhân dân.

Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ như hiện nay, thành phố tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn hiện đại, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo tiêu chí đô thị; môi trường xanh, sạch, đẹp; đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đặc biệt, thành phố ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với không gian di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; bảo vệ các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc cao đẹp để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn.

“Quả ngọt” trong xây dựng nông thôn mới đã, đang mang đến diện mạo mới văn minh, hiện đại cho khu vực nông thôn Thủ đô. Thành tựu này sẽ góp phần quan trọng để Thủ đô Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, người dân hạnh phúc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Quả ngọt” xây dựng nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.