An ninh trật tự

Vụ việc 2 người tử vong dưới trạm bơm Liên Mạc không có dấu hiệu hình sự

Chu Dũng 24/07/2023 - 14:18

Ngày 24-7, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, phía gia đình 2 nạn nhân tử vong dưới trạm bơm Liên Mạc đã từ chối khám nghiệm pháp y xác định nguyên nhân và đồng ý đưa về quê lo hậu sự.

Cơ quan chức năng xác minh 2 người không phải cư dân địa phương. Danh tính nạn nhân là N.V.N (sinh năm 1987, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội), người vợ tên D (sinh năm 1992, ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 20h ngày 23-7, nhận được tin báo, Công an phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm đến hiện trường, đưa thi thể 2 nạn nhân lên bờ. Sau đó, các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân.

Sau đó, người nhà nạn nhân đến xác nhận đó là người thân của họ và yêu cầu cơ quan chức năng không phải thực hiện khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình tiến hành mai táng theo quy định của pháp luật.

362487515_1469716353824323_1812949227780367634_n.jpeg
Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, 2 nạn nhân đang thuê trọ ở tổ dân phố Hoàng Xá, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm. Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong buổi tối sinh nhật con 1 tuổi, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau. Khi người vợ bỏ đi, người chồng cũng đi theo.

Khi đến trạm bơm Liên Mạc, chị D bất ngờ nhảy xuống, anh N nhảy theo cứu và ôm lấy vợ. Vụ việc xảy ra, người thân nạn nhân báo cơ quan chức năng, đồng thời tiến hành tìm kiếm. Đến tối 23-7, người dân khu vực phát hiện thi thể 2 vợ chồng nổi trên mặt nước.

Công an quận Bắc Từ Liêm xác nhận vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ việc 2 người tử vong dưới trạm bơm Liên Mạc không có dấu hiệu hình sự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.