Theo báo Toledo Blade ngày 5/9, một luật sư quân đội Mỹ, ông Michael Walther đã đề nghị xét xử “tội ác chiến tranh” đối với thiếu tá về hưu James Hawkins, cựu chỉ huy trung đội biệt kích Mãnh Hổ (Tiger Force) từng gây nhiều vụ thảm sát thường dân tại Quảng Ngãi năm 1967.
Các binh lính Mãnh Hổ đi tuần ở khu vực thung lũng Sông Vệ trong một bức ảnh do một cựu thành viên trung đội chụp năm 1967 |
Theo báo Toledo Blade ngày 5/9, một luật sư quân đội Mỹ, ông Michael Walther đã đề nghị xét xử “tội ác chiến tranh” đối với thiếu tá về hưu James Hawkins, cựu chỉ huy trung đội biệt kích Mãnh Hổ (Tiger Force) từng gây nhiều vụ thảm sát thường dân tại Quảng Ngãi năm 1967.
Luật sư Michael Walther, người thay mặt Ủy ban Điều tra tội phạm của quân đội Mỹ xem xét lại hồ sơ vụ án cùng loạt phóng sự điều tra của báo Toledo Blade, đã kết luận rằng có nhiều bằng chứng đủ vững chắc để gọi tái ngũ thiếu tá James Hawkins và đưa ra xét xử trước đại bồi thẩm đoàn quân đội.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11/1967, trung đội Mãnh Hổ đã tàn sát hàng trăm người dân thường vô tội, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, tại thung lũng sông Vệ thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1975, một cuộc điều tra của quân đội Mỹ đã được tiến hành, thiếu tá Hawkins bị đề nghị đưa ra xét xử với tội danh giết người, nhưng sau đó Bộ Quốc phòng Mỹ đã gác lại và che đậy vụ án cho đến năm ngoái khi tờ Toledo Blade tung ra bài phóng sự điều tra về lọat thảm sát này.
Tuy nhiên, tờ Toledo Blade cũng cho biết hiện giới chức quân sự Mỹ vẫn chưa quyết định về việc truy tố Hawkins. Phát ngôn viên quân đội Mỹ Dov Schwartz vào ngày 3/9 cho biết vụ án vẫn đang được xem xét.
Loạt bài phóng sự điều tra về vụ lính Mỹ thảm sát thường dân Quảng Ngãi đã đem lại cho báo Toledo Blade giải thưởng Pulitzer 2003.
Thế Vinh(TN)