An ninh trật tự

Vụ “phù phép” 4.000 xe gian: Hai đối tượng ra đầu thú

Thanh Tàu 27/01/2024 - 15:20

Ngày 27-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam 2 đối tượng để tiếp tục điều tra hành vi liên quan đến tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng gồm Nguyễn Hữu Oai (sinh năm 1990) và Nguyễn Hữu Như (sinh năm 1984), cùng ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

nhu.jpg
Đối tượng Như và Oai tại cơ quan công an.

Vụ việc này liên quan đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng để đục lại số khung, số máy “phù phép” thành xe mới do Bùi Văn Tân (huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) là chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng đồng bọn thực hiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 12 đối tượng để điều tra hành vi liên quan đến các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên, Oai và Như đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

3456612.jpg
Một đối tượng trong đường dây bị bắt trước đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 25-1, Như đã đến Công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đầu thú; ngày 26-1, Oai đã đến Công an xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ “phù phép” 4.000 xe gian: Hai đối tượng ra đầu thú

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.