Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vòng 1/16 Champions League: Man City hòa tối thiểu đội bóng nước Đức

Thương Nguyệt| 23/02/2023 06:03

(HNMO) – Man City dẫn trước từ khá sớm nhưng không thể bảo toàn chiến thắng ở trận gặp RB Leipzig lúc rạng sáng 23-2 (giờ Hà Nội).

Man City chơi chủ động ngay sau tiếng còi khai màn nhằm áp đặt thế trận. Nửa xanh thành Manchester cho thấy sự mạch lạc ở từng đợt lên bóng để sớm gây áp lực lên khung thành tự tin ở từng đợt lên bóng RB Leipzig.

Những nỗ lực ép sân của Man City khiến đội chủ nhà mắc lỗi dẫn đến bàn thua ở phút 27. Sau sai lầm chuyền hỏng của Schlager, Grealish chuyền bóng để Gundogan kiến tạo cho Mahrez dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Những nỗ lực ép sân của Man City khiến đội chủ nhà mắc lỗi dẫn đến bàn thua ở phút 27. Sau sai lầm chuyền hỏng của Schlager, Grealish chuyền bóng để Gundogan kiến tạo cho Mahrez dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

RB Leipzig vùng lên dữ dội ở hiệp kế tiếp. Đội chủ nhà cảnh báo đối thủ với tình huống đánh đầu của Hendricks, trước khi đến lượt Silva buộc thủ môn Ederson phải vất vả cứu thua.

Áp lực từ đối thủ khiến Man City dần mất thế trận. Hệ quả là đội bóng nước Anh phải nhận bàn thua sau quả phạt góc ở phút 70. Lỗi lớn nhất thuộc về Ederson do đoán sai điểm rơi của bóng, tạo điều kiện cho Gvardiol gỡ hòa.

RB Leipzig đã có thể bại trận nếu không nhờ tài năng của Blaswich. Phút 74, thủ môn đội chủ nhà xuất sắc cản phá tình huống dứt điểm hiểm hóc của Gundogan.

Pha hỏng ăn của tiền vệ lão tướng cũng là tình huống đáng chú ý nhất Man City tạo được lúc cuối trận. Kết quả hòa 1-1 khiến trận lượt về giữa hai đội trên sân nhà của “The Citizens” càng trở nên khó đoán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vòng 1/16 Champions League: Man City hòa tối thiểu đội bóng nước Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.