Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vinh danh nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật gắn với hiện thực cuộc sống

An Nhi| 15/01/2022 15:01

(HNMO) - Sáng 15-1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức trao Giải thưởng văn học, nghệ thuật năm 2021.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải cho các tác phẩm xuất sắc của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Tổng kết tại lễ trao giải, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh, Giải thưởng văn học, nghệ thuật năm 2021 ngày càng được mở rộng về quy mô, tập hợp sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ trên cả nước, hội tụ những tác phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của công chúng.

Năm 2021, có 55 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố gửi tác phẩm tham dự xét giải với 375 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, có 52 tác phẩm thơ, 61 tác phẩm văn xuôi, 8 tác phẩm lý luận phê bình văn học, 94 tác phẩm mỹ thuật, 70 tác phẩm nhiếp ảnh, 10 tác phẩm điện ảnh, 59 tác phẩm âm nhạc, 6 tác phẩm múa, 10 tác phẩm văn nghệ dân gian, 5 tác phẩm sân khấu.

Ngoài ra, 9 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương cũng gửi 9 tác phẩm tham gia xét giải.

Trao giải xuất sắc về đề tài phòng, chống dịch Covid-19.

Theo nhận định của Hội đồng giải thưởng, các tác phẩm tham gia và được xét giải có nội dung sâu sắc, giá trị thẩm mỹ cao, về những đề tài thời sự, gắn với hiện thực đời sống như về phòng, chống dịch Covid-19; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế; đấu tranh phòng, chống tham nhũng… Các tác giả trẻ xuất hiện nhiều hơn, thể hiện sự tìm tòi, đổi mới trong thể hiện những vấn đề về đời sống và truyền thống đạo lý dân tộc.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã quyết định trao giải cho 9 tác phẩm xuất sắc của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương.

Cụ thể là tập thơ “Xứ - Rung một ngọn cây” (Trần Lê Khánh), ca khúc “Đẹp nhất bông sen” (Trương Quang Lục), vở kịch nói “Làng song sinh” (Nhà hát Kịch Hà Nội), phim tài liệu “Thành trì cuối cùng” (Hãng Phim truyền hình thành phố Hồ Chí Minh), nghiên cứu “Người Dao Tiền ở Việt Nam” (Lý Hành Sơn), ảnh nghệ thuật “Chốt kiểm soát bảo vệ biên giới phòng, chống Covid-19” (Huỳnh Văn Truyền), tiểu thuyết “Rừng có tiếng người” (Đinh Công Diệp), tổ khúc múa “Ánh sáng tâm hồn” (tác giả kịch bản và tổng đạo diễn Nguyễn Thị Tuyết Minh), công trình kiến trúc “Cầu vàng” (Vũ Việt Anh, Nguyễn Quang Hữu Tuấn). 

Trao giải A cho các tác giả hội viên Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Có 62 tác phẩm của các tác giả là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố được trao giải, gồm 3 giải A, 14 giải B, 16 giải C, 27 giải Khuyến khích và 2 giải cho tác giả trẻ.

Trong đó, 3 giải A là ảnh nghệ thuật “Vụ xuân trên núi” (Phạm Pa Ri - Yên Bái), gốm nghệ thuật “Tuổi thơ 1” (Phạm Văn Hòa - Hà Nam), tiểu thuyết “Nghiệp chướng” (Lưu Vĩ Lân - thành phố Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam còn trao giải xuất sắc về đề tài phòng, chống dịch Covid-19 cho tác phẩm “Niềm tin tất thắng” của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (tác phẩm tham gia sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài “Vĩnh Phúc chung tay phòng, chống dịch Covid-19”).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật gắn với hiện thực cuộc sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.