Thể thao

Việt Nam vào bảng đấu "dễ thở" tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024

Ngân Hà 14/12/2023 - 15:28

Chiều 14-12, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Futsal châu Á 2024 tại trụ sở AFC (Kuala Lumpur, Malaysia). Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu dễ thở.

14-futsalvn.jpeg

Theo đó, với lợi thế nằm ở nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam đã tránh được nhiều đội bóng mạnh để nằm ở bảng đấu tương đối "dễ thở". Thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi nằm chung bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc.

Đây có thể xem là bảng đấu "Đông Nam Á mở rộng" khi có tới 3 đại diện khu vực ASEAN là Việt Nam, Thái Lan và Myanmar bên cạnh Trung Quốc. Ngoài chủ nhà Thái Lan là đối thủ mạnh, hai đối thủ còn lại là Trung Quốc và Myanmar được đánh giá thấp hơn đội tuyển Việt Nam để mở rộng cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024.

Vòng chung kết Giải Futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17-4 đến 28-4-2024. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội nhất, nhì tại 4 bảng (8 đội) sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đáng chú ý, top 4 đội có thành tích tốt nhất tại vòng chung kết Giải Futsal châu Á 2024 (tức 4 đội vào bán kết) sẽ ghi danh vào vòng chung kết Futsal World Cup 2024.

393067249_889362642743301_4016735307240553092_n.png

Với việc Uzbekistan là chủ nhà vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2024 nên trong trường hợp đội tuyển của quốc gia này lọt vào top 4 đội có thành tích tốt nhất tại vòng chung kết Giải Futsal châu Á 2024, thì 4 đội thua ở tứ kết sẽ được thi đấu vòng play-off để xác định suất vé thứ 5 của châu Á dự đấu trường Futsal thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam vào bảng đấu "dễ thở" tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.