Đối ngoại

Việt Nam và Trung Quốc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng

Tiến Trung (TTXVN) 28/10/2023 - 19:53

Ngày 28-10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, Thượng tướng Hà Vệ Đông, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang thăm chính thức Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam duyệt đội danh dự. Ảnh: Mạnh Cường/PV TTXVN tại Trung Quốc

Chuyến thăm một lần nữa khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung”.

Hữu nghị và hợp tác là dòng chảy chính trong suốt chiều dài lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Kể từ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 30-10 đến 1-11-2022, quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp. Trong đó, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua được cả hai bên quan tâm thúc đẩy, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Thượng tướng Hà Vệ Đông nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang lần đầu tiên thăm chính thức Trung Quốc trên cương vị Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh đúng dịp kỷ niệm 15 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước nói chung và hai quân đội nói riêng.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đón Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Mạnh Cường/PV TTXVN tại Trung Quốc

Sau lễ đón trang trọng, Thượng tướng Hà Vệ Đông và Đại tướng Phan Văn Giang đã tiến hành hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Trung Quốc là nước láng giềng liền kề, bạn bè truyền thống, lại có sự tương đồng về ý thức hệ, cùng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, hội tụ đầy đủ các ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đảng, chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Đảng, chính phủ, quân đội và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng Tổ quốc ngày nay. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam luôn kiên định quan điểm xuyên suốt là coi trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, ổn định lâu dài, tin cậy vững chắc, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; nhất quán chính sách quốc phòng “4 không”: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam luôn coi việc duy trì môi trường an ninh hòa bình, ổn định là một trong những yếu tố then chốt để hợp tác, cùng phát triển; luôn hoan nghênh các sáng kiến, cơ chế hợp tác của tất cả các quốc gia vì mục đích hòa bình, ổn định, cùng phát triển, đóng góp tích cực cho lợi ích chung của khu vực. Việt Nam đánh giá cao các sáng kiến hợp tác lớn, mang tính toàn cầu và vì lợi ích chung của Trung Quốc, như Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến văn minh toàn cầu, Sáng kiến Vành đai và Con đường...

Thượng tướng Hà Vệ Đông khẳng định, Trung Quốc coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, lý tưởng tương thông. Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sự nghiệp cách mạng.

Đánh giá cao chính sách quốc phòng 4 “Không” của Việt Nam, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Việt Nam là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở mỗi nước cũng như của khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc với thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Mạnh Cường/PV TTXVN tại Trung Quốc

Hai bên thống nhất đánh giá, năm 2023 chứng kiến nhiều hoạt động hợp tác sôi động giữa quân đội hai nước sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trao đổi đoàn giữa hai quân đội được nối lại với tần suất cao; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực được hai bên quan tâm, triển khai hiệu quả; lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển hai nước duy trì tốt các cơ chế hợp tác song phương; hợp tác quản lý biên giới đất liền được các lực lượng chức năng hai bên quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

Hai bên nhất trí cho rằng, tiềm năng hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển. Trong thời gian tới, hai bên cần duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, gặp gỡ cấp cao giữa lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước; tiếp tục tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ về phương thức, kinh nghiệm tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội; đồng thời, nghiên cứu mở rộng lĩnh vực hợp tác như: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu chiến lược, quân y, nhất là y học cổ truyền, cũng như các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu và ngược lại.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên cho rằng, cần trao đổi một cách chân thành, thẳng thắn, kiểm soát tốt bất đồng, cùng nhau tìm ra biện pháp xử lý một cách thỏa đáng, phù hợp với nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn thành việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam hội đàm với Thượng tướng Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Mạnh Cường/PV TTXVN tại Trung Quốc

Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã trân trọng mời Thượng tướng Hà Vệ Đông cùng các lãnh đạo Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai vào cuối năm 2024.

Trân trọng cảm ơn lời mời tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc, diễn đàn chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam và Trung Quốc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.