(HNM) - GS-TS Lê Năm, Giám đốc Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác vui mừng kể về một bệnh nhân đặc biệt mới được xuất viện. Bà Vân, 61 tuổi, bị ung thư vú đã chiếu tia xạ, bị cắt một cánh tay và hơn 10 năm phải sống chung với trái tim bị lộ ra ngoài lồng ngực. Bà đã đi nhiều bệnh viện lớn trong nước và nước ngoài nhưng mãi đến khi đến Viện Bỏng Quốc gia thì
điều kỳ diệu mới xảy ra.
Các chuyên gia Viện bỏng quốc gia xử lý trung bì da lợn để phục vụ cho điều trị bỏng. |
Bà Vân chỉ là một trong số hơn 14.500 bệnh nhân đã được chữa trị ở Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác trong 5 năm gần đây. Kinh nghiệm và những bài thuốc có được trong suốtnhững năm theo bước chân các chiến sĩ khắp các nẻo đường chiến tranh đã được các thầy thuốc Viện Bỏng phát huy khi kết hợp hiệu quả với những tiến bộ của y học hiện đại. Cây cỏ, sinh vật biển... được đưa vào các công trình nghiên cứu khoa học, trở thành những phương thuốc quý điều trị bỏng rất hiệu quả và đã được sản xuất đại trà như: chế từ cây cỏ ra thuốc B76, Maduxin (từ cây sến), Selafin (từ 6 loại cây thuốc nam), SH91 (cây bòn bọt và hoa dẻ); EBS1, Chitosan...
Nhờ việc áp dụng và hoàn thiện các bài thuốc dân tộc điều trị các biến chứng nặng như nhiễm khuẩn máu, bỏng đường hô hấp, suy thận cấp, sốc nhiễm khuẩn nhiễm độc, chảy máu tiêu hóa… nên bệnh viện đã cứu sống được nhiều bệnh nhân. Các loại thuốc này còn rẻ hơn rất nhiều so với thuốc ngoại có cùng tác dụng vì vậy, 70% thuốc để chữa trị là thuốc nội. Nhiều vật liệu sinh học như da ếch, da lợn, rau thai đã được nghiên cứu và chế thành màng che phủ tạm thời vết bỏng (còn gọi là màng sinh học) điều trị vết thương, có tác dụng chống nhiễm khuẩn, không phải thay băng, giảm đau đớn cho người bệnh.
Với đội ngũ cán bộ khoa học trẻ sung sức và nhiệt tình, Viện Bỏng quốc gia đã tập trung nghiên cứu, phát triển gần 40 kỹ thuật mới, hiện đại nâng cao chất lượng và khả năng điều trị như: kỹ thuật siêu lọc máu; cắt bỏ hoại tử sớm ghép da ngay trong điều trị bỏng sâu; kỹ thuật nanô trong điều trị tại chỗ vết thương bỏng; nuôi dưỡng sớm ngay từ những giờ đầu tiên điều trị bệnh nhân bỏng nặng; sử dụng vạt da siêu mỏng có nối mạch vi phẫu trong phẫu thuật tạo hình… Giờ đây, bệnh nhân đến với Viện Bỏng quốc gia đã có thể yên tâm bởi khả năng chữa trị hiệu quả ngày càng cao, bệnh nhân có diện tích bỏng trên 90% cơ thể, trong đó 80% là bỏng sâu đã được cứu sống. Tỷ lệ tử vong giảm từ 7-10% xuống còn 1-1,5%; chi phí điều trị ngày càng thấp, ngày nằm viện giảm từ 20-23 ngày xuống còn 16 ngày.
"Trên thế giới ở đâu có trung tâm bỏng thì ở đó có dấu chân cán bộ Viện Bỏng quốc gia đến để học tập, hợp tác chuyển giao công nghệ. Cùng với áp dụng công nghệ tiên tiến là sự chắt lọc, phát triển những tinh túy của y học cổ truyền nên trình độ của Viện đã ngang tầm với các nước trong khu vực và sánh vai với ngành bỏng thế giới", GS-TS Lê Năm khẳng định với lòng tự hào của người thầy thuốc mang 2 màu áo: màu xanh chiến sĩ và màu trắng bờ-lu.
Vân Nga
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.