Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì một xã hội văn minh

Mai Lâm| 24/09/2022 14:12

(HNMCT) - Những ngày gần đây, thông tin về hàng loạt người điều khiển phương tiện cố tình đi vào làn khẩn cấp, cố tình làm sai lệch biển kiểm soát... liên tục bị lực lượng chức năng xử lý với mức phạt lên tới hàng triệu đồng một lỗi vi phạm được dư luận đón nhận với thái độ ủng hộ.

Không chỉ người điều khiển ô tô mà cả người đi xe đạp vào làn đường cao tốc dành riêng cho ô tô cũng bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh. Điều đó cho thấy, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Bất cứ hành vi vi phạm nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh để bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng và cho chính bản thân người vi phạm.

Việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ là cần thiết, không chỉ để bảo đảm an toàn mà còn góp phần chấn chỉnh và củng cố ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông. Đó là việc làm vô cùng cần thiết bởi ý thức thượng tôn luật pháp, văn hóa giao thông không thể hình thành chỉ nhờ giáo dục, tuyên truyền. Khi thiếu ý thức, chỉ nghĩ tới bản thân, chỉ một vài cá nhân điều khiển phương tiện theo lối tư duy “điền vào chỗ trống”, không muốn theo hàng nối đuôi nhau tuần tự, là có thể dẫn đến xung đột giao thông, gây ùn tắc nghiêm trọng. Đáng buồn là những hành vi thiếu ý thức, thiếu văn hóa như vậy vẫn đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Thực tế nhiều hành vi như đi vào làn khẩn cấp, đi ngược chiều (cả trên cao tốc), chèn ép nhau... đã bị người tham gia giao thông ghi hình để “tố cáo”, lên án gay gắt trên các diễn đàn mạng xã hội. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở việc lên án mà không bị xử lý nghiêm minh thì sự thể sẽ lại như “đá ném ao bèo”, thậm chí có thể khiến người vi phạm không nhận ra lỗi của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc xử lý vi phạm cũng diễn ra một cách thuận lợi. Và một trong những nguyên nhân gây khó cho lực lượng chức năng khi thực thi công vụ là sự can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành Công văn số 3024/UBND-ĐT về tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy, cũng như người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về tốc độ. Đối với các trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo về cơ quan hoặc nơi công dân cư trú để xem xét, xử lý theo quy định...

Đặc biệt, cũng theo công văn này, người đứng đầu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không được can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng chức năng. Có thể nói, đó là một chỉ lệnh đúng và trúng để chấn chỉnh nhận thức và hành vi của người vi phạm cũng như người có ý định lạm quyền. Điều đó sẽ giúp lực lượng chức năng nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, làm đúng chức trách nhiệm vụ, không “chùn tay” bởi những "áp lực vô hình”. Có như vậy mới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vì một xã hội văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.