Theo dõi Báo Hànộimới trên

Van Laack đầu tư mở rộng thị trường ở Việt Nam

ANHTHU| 04/06/2005 08:23

Cty Van Laack có trụ sở tại Berlin (Đức), chuyên sản xuất áo sơ mi nam, nữ cao cấp đã sớm trở thành thương hiệu nổi tiếng tại Đức, sau hơn một thế kỷ ra đời và phát triển. Cùng với những thành công đạt được ở Đức, sản phẩm áo sơ mi của Van Laack đã khẳng định thương hiệu trên thị trường các nước châu Âu.

Cty Van Laack có trụ sở tại Berlin (Đức), chuyên sản xuất áo sơ mi nam, nữ cao cấp đã sớm trở thành thương hiệu nổi tiếng tại Đức, sau hơn một thế kỷ ra đời và phát triển. Cùng với những thành công đạt được ở Đức, sản phẩm áo sơ mi của Van Laack đã khẳng định thương hiệu trên thị trường các nước châu Âu.

Năm 1993, Van Laack đầu tư vào thị trường Việt Nam, thành lập Công ty liên doanh May mặc xuất khẩu (Hantex) - đơn vị liên doanh đầu tiên của Đức tại Việt Nam. Đối tác bên Việt Nam là Công ty Prosimex (Bộ Thương mại). Hantex là đơn vị liên doanh có thời hạn 10 năm, thời kỳ đầu hoạt động với quy mô nhỏ, chỉ có 90 công nhân, nay số lượng công nhân đã tăng lên gấp 3 lần. Trong 10 năm hoạt động, đơn vị luôn chú trọng đầu tư, chuyển giao công nghệ, trên cơ sở đưa đội ngũ cán bộ kỹ thuật sang Đức hoặc các nước khác để học tập, nắm vững công nghệ mới phù hợp với quy trình sản xuất từng mặt hàng cụ thể, nhằm bảo đảm chất lượng. Cty tổ chức sản xuất hợp lý, giữ được uy tín về thời gian giao hàng...; vì thế sản phẩm của Hantex sản xuất ra đến đâu xuất khẩu hết đến đó và mang lại lợi nhuận cao cho cả 2 bên đối tác, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Đầu năm 2003, Công ty mẹ Van Laack - MG (Đức) quyết định đầu tư 100% vốn tại Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, năm 2003, đơn vị đã trình lên UBND thành phố Hà Nội và các ngành chức năng dự án khả thi mô hình xây dựng một nhà máy may hiện đại, cao cấp, tương ứng với thương hiệu Van Laack tại Cụm công nghiệp Ngọc Hồi (Thanh Trì). Dự án này có quy mô đầu tư tuy chưa phải là lớn so với các dự án khác, nhưng lại có tính hiệu quả cao. Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt vào năm 2004. Tháng 10-2004, nhân dịp các nguyên thủ quốc gia tới Việt Nam tham dự Hội nghị ASEM 5, Van Laack đã vinh dự được ngài Géc-hát Sruê-đơ, Thủ tướng CHLB Đức và Phó Thủ tướng nước ta Phạm Gia Khiêm đến dự lễ động thổ xây dựng nhà máy mới.

Dự án xây dựng nhà máy mới của Van Laack có tổng vốn đầu tư hơn 3 triệu USD, nhằm mở rộng sản xuất, tăng sản lượng xuất khẩu của đơn vị tại Hà Nội và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Sau hơn 3 năm thực hiện dự án, ngày 17-5-2005, công trình nhà máy sản xuất áo sơ mi cao cấp mang thương hiệu Van Laack đã được khởi công xây dựng. Mong rằng trong quá trình xây dựng nhà máy này, chính quyền địa phương sở tại cũng như Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp Ngọc Hồi có biện pháp giúp đỡ để việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ, nhằm tránh lãng phí sức người và tiền của.

Hiện nay, sản lượng của Van Laack không ngừng tăng nhanh, với tiêu chí phấn đấu của đơn vị trong những năm tới là 0,5 triệu sản phẩm các loại/năm, doanh thu hơn 5 triệu USD về gia công và 2-3 triệu USD về sản xuất, kinh doanh khác. Ngoài việc xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Van Laack Hà Nội đã đưa sản phẩm của mình vào thị trường Ô-xtrây-li-a. Thời gian tới, sản phẩm của Van Laack Hà Nội sẽ có mặt tại thị trường Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a và phấn đấu đến năm 2010 sẽ đến Mỹ, Ca-na-đa và một số nước khác.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Van Laack đầu tư mở rộng thị trường ở Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.