Kinh tế

Hoạt động kinh doanh tại chợ Đồng Xuân ổn định

Lam Giang 05/06/2025 - 15:12

Trong vài ngày đầu tháng 6, số cửa hàng trong chợ Đồng Xuân đóng cửa tăng lên. Tuy nhiên, tính chung số hộ tạm nghỉ cũng như trung bình các tháng trước. Hiện có 639/2.200 hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân có đơn tạm nghỉ trong tháng 6.

hoat-dong-tai-cho-dong-xuan-da-on-dinh.jpg
Hoạt động kinh doanh tại chợ Đồng Xuân ổn định. Ảnh: Thanh Hiền

Người bán chỉ tạm nghỉ kinh doanh

Như Báo Hànộimới đã đưa tin vào chiều 4-6, ghi nhận cho thấy hoạt động kinh doanh tại chợ Đồng Xuân vẫn rất nhộn nhịp. Mặc dù nhu cầu mua sắm của người dân có phần giảm sút, song các ki-ốt tại 3 tầng của chợ vẫn mở cửa. Không chỉ khách hàng trong nước, có khá nhiều khách nước ngoài đến tham quan, mua sắm.

Thực tế này trái ngược với thông tin trước đó, như "chợ Đồng Xuân vắng lặng khác thường", "các ki ốt đồng loạt đóng cửa" do đang vào đợt cao điểm kiểm tra, phòng, chống hàng lậu, hàng nhái.

Lý giải về thực tế các ki ốt, cửa hàng đóng cửa thời gian qua, các tiểu thương kinh doanh tại chợ cho biết, tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay kể từ sau dịch Covid-19. Đây cũng là tình trạng chung ở nhiều chợ khác.

Bà Đỗ Thị Hội, kinh doanh quần áo tại tầng 3 chợ Đồng Xuân cho biết, thương mại điện tử lên ngôi, người mua chuyển nhiều qua kênh online, khiến việc kinh doanh tại chợ truyền thống bị cạnh tranh gay gắt, gây khó khăn cho tiểu thương.

Nhiều quầy chuyển đổi kết hợp kinh doanh trực tiếp với online. Một số ít hộ khác tạm đóng cửa vào lúc thấp điểm, chỉ tập trung kinh doanh trong các tháng sôi động và tháng Tết.

“Những ngày qua do thời tiết nắng nóng, người đến mua sắm ít hơn, các mối hàng cũng ít lấy hàng hơn nên rất ế ẩm, nhiều hộ tạm đóng cửa, nghỉ bán hoặc đi du lịch, cũng khiến số quầy đóng cửa tăng hơn”, bà Đỗ Thị Hội nói.

Dù vậy, nhiều hộ kinh doanh cũng cho hay, những ngày đầu tháng 6 khi lực lượng chức năng tập trung kiểm tra hóa đơn đầu vào, cũng như xử lý hàng giả, hàng nhái, cũng có người e ngại, tạm đóng cửa để nghe ngóng.

Thực tế, chợ Đồng Xuân là chợ bán buôn, phần lớn vẫn kinh doanh theo truyền thống, đầu vào hàng hóa rất đa dạng, có người chưa có thói quen lấy hóa đơn như quy định.

Theo các hộ kinh doanh, còn có một số hàng hóa là hàng tồn từ nhiều năm hoặc hàng tự khai thác trôi nổi, hàng được giao đồng loạt trực tiếp tại cửa hàng nên không có được hóa đơn đầu vào. "Chúng tôi mong việc kiểm tra hóa đơn đầu vào cần có lộ trình để chúng tôi thích ứng", một hộ kinh doanh cho biết.

hoat-dong-kinh-doanh-tai-cho-dong-xuan-da-on-dinh.jpg
Sau khi được tuyên truyền các quy định của pháp luật, tiểu thương đã yên tâm kinh doanh.
Ảnh: Thanh Hiền

Tuyên truyền, hỗ trợ tiểu thương ổn định kinh doanh

Có cùng chia sẻ như trên, đại diện Công ty cổ phần Đồng Xuân thông tin, những ngày qua do quá lo lắng về việc cơ quan chức năng kiểm tra hóa đơn đầu vào nên một số hộ kinh doanh, chủ yếu tại tầng 1, tạm đóng cửa trong một số ngày. Phía cơ quan chức năng đã có thông báo, chủ yếu hiện đang tuyên truyền để một số hộ hoàn tất các thủ tục về thuế.

Là đơn vị trực tiếp quản lý chợ, Công ty cổ phần Đồng Xuân đã đẩy mạnh tuyên truyền các tiểu thương không kinh doanh các mặt hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ thông qua loa phát thanh, ký cam kết hằng năm, trong hợp đồng kinh doanh và quy chế chợ.

“Phối hợp với các đơn vị chức năng, chúng tôi gửi thư ngỏ kèm logo, nhãn hàng hóa đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam tới từng hộ kinh doanh để họ nắm được và không kinh doanh những mặt hàng vi phạm ”, đại diện Công ty cổ phần Đồng Xuân nói.

Đặc biệt việc tuyên truyền, giải thích, vận động bà con tiểu thương thực hiện các quy định của pháp luật được đơn vị tăng cường nên những ngày này bà con tiểu thương đã yên tâm hơn và trở lại kinh doanh bình thường.

Thông tin cụ thể về tình hình kinh doanh tại chợ, đại diện Công ty cổ phần Đồng Xuân cho biết, những năm gần đây số hộ tạm dừng kinh doanh nghỉ bán hàng khá lớn. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, có từ hơn 600 đến hơn 1.000 hộ tạm đóng cửa, có đơn xin nghỉ thuế theo tháng.

Cụ thể, tháng 1 có tới 700 hộ, tháng 2 có hơn 1.000 hộ, tháng 4 và 5 là 645 và 622 hộ. Riêng tháng 6 này, theo thống kê mới nhất từ cơ quan thuế, có 639 hộ trên tổng số 2.200 hộ toàn chợ Đồng Xuân tạm nghỉ kinh doanh.

Lý do số hộ nghỉ bán hàng lên xuống như trên, đơn vị quản lý cho biết, theo quy định về thuế, các hộ kinh doanh được phép xin nghỉ đóng thuế, nghỉ kinh doanh theo tháng.

Tuy kinh doanh có khó khăn song các hộ kinh doanh đều giữ nguyên, không trả mặt bằng. Do đó, đơn vị quản lý chỉ đóng quầy, tạm cắt điện để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy với hộ xin nghỉ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động kinh doanh tại chợ Đồng Xuân ổn định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.