Ý kiến - Phản hồi

Vẫn còn tình trạng chiếm dụng điểm dừng, chờ xe buýt

Nhóm phóng viên 13/10/2023 - 22:27

Ngày 22-8-2023, chuyên mục Trật tự đô thị, trang 6, Báo Hànộimới đăng bài viết “Điểm dừng, chờ xe buýt hay nơi đỗ xe, bán hàng?”.

Nội dung bài viết phản ánh: Trong khi thành phố đang tập trung đẩy mạnh phát triển các loại hình vận tải hành khách công cộng thì hàng loạt điểm dừng, chờ xe buýt trên địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm… bị chiếm dụng làm nơi dừng, đỗ ô tô, bán hàng… Hiện tượng này không chỉ gây bức xúc cho người dân, làm cản trở việc đón, trả khách của phương tiện giao thông công cộng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Sau khi bài viết được đăng tải, Báo Hànộimới đã nhận được 2 công văn hồi âm của Công an quận Nam Từ Liêm và Công an quận Cầu Giấy.

Tại công văn số 2515/CANTL-CSGT,TT, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết: Ngay sau khi báo đăng tải bài viết, công an quận đã khẩn trương chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự phối hợp với công an 10 phường trên địa bàn để kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh.

Kết quả, qua kiểm tra, rà soát toàn bộ 83 điểm chờ, 9 nhà chờ, 1 bến xe buýt và 2 điểm chờ xe buýt BRT, Tổ công tác thuộc công an quận chưa phát hiện điểm dừng, chờ xe buýt nào bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe và bán hàng. Để phòng ngừa vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn, nhất là tại khu vực các điểm dừng, chờ xe buýt, Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự phối hợp với công an các phường, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng tại các điểm dừng, chờ xe buýt, không để ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Bên cạnh đó, Công an quận cũng làm tốt công tác tuyên truyền đến hành khách tham gia loại hình vận tải hành khách công cộng và người dân sinh sống trên địa bàn chấp hành tốt các quy định pháp luật về trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; phối hợp với các tổ dân phố, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong thực hiện phong trào “toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông” nhằm giúp các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị...

anh-1.-ha.jpg
Điểm dừng, chờ xe buýt trước cửa Nhà thuốc Thúy Hường, ki-ốt số 5, nhà A3 đường Hàm Nghi (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) đã bị chiếm dụng bởi hàng chục chiếc xe ô tô.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên ngày 9-10, điểm dừng, chờ xe buýt trước cửa Nhà thuốc Thúy Hường, ki-ốt số 5, nhà A3 đường Hàm Nghi (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) đã bị chiếm dụng bởi hàng chục chiếc xe ô tô đỗ ngay dưới lề đường và cả trên vỉa hè.

Nguyên nhân là điểm trông giữ xe tại đây đã tận dụng lề đường và cả một phần vỉa hè để làm nơi đỗ xe cho khách khiến điểm dừng chờ xe buýt thường xuyên bị “bủa vây”. Cách đó không xa, tại điểm dừng chờ xe buýt trước cổng Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại số 2 Nguyễn Hoàng, một quán trà đá hoạt động công khai ngay trên vỉa hè.

anh-2-ha.jpg
anh-3-ha.jpg
Trước cổng Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại số 2 Nguyễn Hoàng, một quán trà đá hoạt động công khai ngay trên vỉa hè, tại điểm dừng chờ xe buýt.

Theo nội dung công văn số 2624/CACG-TH của Công an quận Cầu Giấy, từ đầu năm đến nay, Công an quận đã kiểm tra, xử lý hơn 3.500 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, 3.673 trường hợp bán hàng rong. Đối với tình trạng xe dừng, đỗ, bán hàng rong xung quanh khu vực điểm chờ xe buýt, hằng ngày, lực lượng cảnh sát trật tự công an quận tăng cường giải quyết vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm xung quanh các điểm chờ xe buýt.

Theo khảo sát của phóng viên, vào các buổi sáng, điểm dừng chờ xe buýt gần ngõ 24 đường Phạm Văn Đồng, đoạn thuộc địa bàn phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) thường xuyên bị chiếm dụng làm nơi bán hàng của nhiều quầy hàng di động, từ cà phê muối, bánh khúc, bánh giò, đến bánh mỳ các loại… Mỗi lần dừng xe đón trả khách, xe buýt đều phải đỗ cách khá xa điểm dừng chờ do vướng người mua, bán hàng tại đây.

anh-4-ha.jpg
Điểm dừng chờ xe buýt gần ngõ 24 đường Phạm Văn Đồng, đoạn thuộc địa bàn phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) thường xuyên bị chiếm dụng làm nơi bán hàng của nhiều quầy hàng di động.

Còn tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm, tình trạng chiếm dụng điểm dừng, chờ xe buýt làm bãi đỗ xe ô tô trên các tuyến đường Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát… vẫn chưa được lực lượng chức năng xử lý.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vẫn còn tình trạng chiếm dụng điểm dừng, chờ xe buýt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.