Kinhtedothi - Từ 0 giờ ngày 16/1, các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) bước vào đợt 1 lấy nước sản xuất vụ Xuân 2026. Đây là đợt chống hạn hết sức quan trọng đối với các địa phương.
5 ngày lấy nước đầu tiên
Trung tuần tháng 12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 730/TB-BNNMT, thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2026 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội).
Theo đó, thời gian lấy nước Đợt 1 sẽ bắt đầu từ 0 giờ 00’ ngày 16/1 đến 24 giờ 00’ ngày 20/1/2026 (5 ngày). Đây là một trong hai đợt lấy nước theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong khoảng thời gian trên, đơn vị sẽ chỉ đạo Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia tổ chức vận hành các nhà máy thủy điện để duy trì mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội đạt không thấp hơn 1,6m.
Với mực nước dự kiến nêu trên, Hà Nội và các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Hải Phòng, có thể bảo đảm vận hành hầu hết các trạm bơm đã được nâng cấp dọc hệ thống sông Hồng, sông Đà, sông Đuống… Đây là điều kiện thuận lợi để công tác chống hạn vụ Xuân 2026 bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra.
Ứng trực thường xuyên lấy nước vụ Xuân
Để bảo đảm tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, những ngày qua, các đơn vị quản lý hệ thống thủy lợi liên tỉnh: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ và tại các tỉnh, TP nói riêng, đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị lấy nước sản xuất vụ Xuân 2026.
Chủ tịch Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy Trần Đình Cường cho biết, đơn vị đã chỉ đạo công nhân các xí nghiệp hoàn thành nạo vét hệ thống kênh mương dẫn nước; đặc biệt là ở các cửa lấy nước, hệ thống kênh trục chính, bảo đảm các công trình lấy nước đủ điều kiện để sẵn sàng vận hành hiệu quả nhất.
Các doanh nghiệp thuỷ lợi đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin liên quan đến nguồn nước. Dự kiến ngay khi nguồn nước cho phép, sẽ tổ chức vận hành công trình thủy lợi lấy nước và tăng cường tích trữ tối đa trong hệ thống kênh, mương, ao, đầm, các vùng trũng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất, gieo cấy.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Hồng Khanh cho biết, để bảo đảm tiến độ lấy nước sản xuất vụ Xuân 2026, Bộ đã có văn bản đề nghị các tỉnh, TP khẩn trương vận động, hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc thu hoạch cây vụ Đông, để làm đất và chuẩn bị lấy nước.
Để giữ nước trên ruộng đồng, đại diện Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi đề nghị các địa phương tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa để tránh rò rỉ, thất thoát, lãng phí nguồn nước. Đặc biệt, cần ưu tiên cấp nước cho các vùng khô hạn, gặp khó khăn về nguồn nước.
Các doanh nghiệp thuỷ lợi bố trí lực lượng thường trực tại công trình thủy lợi trong toàn bộ thời gian vận hành lấy nước, bảo đảm việc lấy nước hiệu quả và an toàn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan điện lực, đảm bảo nguồn điện cấp cho các trạm bơm vận hành ổn định trong suốt thời gian lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2026.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.