Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên phạt 9 năm tù đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Chu Dũng| 14/12/2021 19:16

(HNMO) - Ngày 14-12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Phạm Thị Đoan Trang (sinh năm 1978) ra xét xử tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 1, Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 16-11-2017 đến ngày 5-12-2018, bị cáo Phạm Thị Đoan Trang có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành nhiều tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phạm Thị Đoan Trang cũng đã nhiều lần trả lời phỏng vấn đài, báo nước ngoài nhằm xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước. Hoạt động chống phá của Phạm Thị Đoan Trang làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến an ninh, trật tự.

Sau 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuyên phạt 9 năm tù đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.