Sau khi giảm nhẹ đầu tuần, giá dầu tăng vọt gần 5% vào giữa tuần rồi trở lại vùng giá 68 đến hơn 69 USD/thùng hôm thứ 5. Cuối tuần, giá dầu tăng sốc phản ánh một tuần lên xuống bất định.
Theo ghi nhận của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), ngày đầu tuần (9-6) lực bán mạnh diễn ra trên thị trường năng lượng thế giới.
Việc các nhà đầu tư chờ đợi kết quả đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng những dự báo từ Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Thông tin Năng lương Mỹ (EIA), đã kéo giá dầu suy yếu.
Giá dầu Brent đã quay đầu giảm nhẹ khoảng 0,25%, xuống mốc 66,87 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI cũng xuống mốc 64,98 USD/thùng, tương ứng giảm khoảng 0,47%.
Ngày đầu tuần, tâm điểm chú ý của thị trường quốc tế hướng về London (Anh), nơi diễn ra vòng đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tuy thị trường coi bất cứ sự hạ nhiệt nào trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là một tín hiệu tích cực, song các nhà đầu tư vẫn chờ đợi kết quả cụ thể từ hai bên để đánh giá tác động thực sự của vòng đàm phán này lên giá dầu và thị trường hàng hóa toàn cầu.
Cùng với đó, những lo ngại về triển vọng kinh tế thế giới vẫn hiện hữu, khi Ngân hàng Thế giới vừa công bố dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008 là 2,3%, ngoại trừ các giai đoạn suy thoái, chủ yếu do căng thẳng thương mại và bất ổn chính sách gia tăng.
Tuy nhiên, sang ngày thứ 4 (11-6) giá hai mặt hàng dầu thô tăng vọt gần 5% bởi loạt thông tin liên quan đến quan hệ Mỹ - Trung và căng thẳng địa chính trị.
Đóng cửa ngày giao dịch giữa tuần, giá dầu Brent đã leo lên mốc 69,77 USD/thùng, tương đương tăng khoảng 4,34%.
Tương tự là giá dầu WTI bật tăng 4,88%, lên mốc 68,15 USD/thùng. Đây đều là mốc cao nhất kể từ đầu tháng 4.
Mối quan tâm lớn nhất của thị trường xuyên suốt từ cuối tuần trước là cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc đã có kết quả.
Theo thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social, Mỹ sẽ áp thuế 55% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc giữ mức thuế 10% với hàng hóa Mỹ.
Đáng chú ý, Bắc Kinh đồng ý dỡ bỏ các rào cản xuất khẩu đất hiếm và nam châm sang Mỹ; đổi lại, Washington sẽ cho phép sinh viên Trung Quốc tiếp tục học tập tại các trường đại học Mỹ
Động lực chính thúc đẩy giá dầu tăng vọt trong phiên thứ 3 còn đến từ những diễn biến địa chính trị mới tại Trung Đông.
Cuối phiên, nhiều hãng tin quốc tế đồng loạt đưa tin về việc Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad (Iraq) chuẩn bị các phương án sơ tán nhân viên do rủi ro an ninh gia tăng trong khu vực, khiến giá dầu tăng gần 2%.
Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông, đặc biệt là từ Iraq và Iran.
Cho đến ngày thứ 5 (12-6), sau khi tăng nóng trong một phiên, giá hai mặt hàng dầu thô quay đầu suy yếu.
Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường năng lượng khi giới đầu tư đánh giá lại tác động của những diễn biến chính trị phức tạp tại khu vực Trung Đông.
Đóng cửa, giá dầu Brent quay đầu giảm 0,59%, xuống mốc 69,36 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI cũng ghi nhận mức giảm nhẹ 0,16%, dừng lại ở mốc 68,04 USD/thùng.
Trong diễn biến mới nhất, sáng nay (14-6) giá dầu thế giới đã tăng sốc sau khi nổ ra xung đột Israel - Iran.
Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 73,50 USD/thùng, tăng 5,91% (tương đương tăng 4,10 USD/thùng).
Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 72,20 USD/thùng, tăng 6,08% (tương đương tăng 4,14 USD/thùng).
Các chuyên gia nhận định, giá dầu còn có thể lên xuống bất định trong thời gian tới, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, mức độ tác động của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung lên thị trường vẫn còn hạn chế, do nhà đầu tư tiếp tục thận trọng trước triển vọng hướng tới một thỏa thuận thương mại toàn diện và bền vững trong dài hạn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.