Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), sau 6 phiên tăng liên tiếp, sắc đỏ đã quay lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới chấm dứt chuỗi khởi sắc và đẩy chỉ số MXV-Index giảm hơn 0,6% xuống còn 2.219 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, nhóm nguyên liệu công nghiệp chìm sâu trong sắc đỏ. Trong đó, ca cao là mặt hàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm khi đánh mất hơn 5,6% về mức 9.602 USD/tấn - mức thấp nhất trong vòng một tuần trở lại đây. Ngoài ra, giá dầu cọ Malaysia cũng giảm hơn 1,5% xuống mức 914 USD/tấn.
Theo MXV, điều kiện thời tiết tại các vùng sản xuất của Tây Phi tương đối thuận lợi cùng lượng tồn kho phục hồi mạnh là nguyên nhân chính gây sức ép lên giá ca cao.
Bên cạnh đó, lượng tồn kho ca cao hiện tại cũng tạo áp lực lên thị trường. Theo thống kê vào thứ hai, tồn kho ca cao do ICE giám sát tại các cảng Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong gần 9 tháng trở lại đây, với hơn 2,25 triệu bao.
Trên thị trường năng lượng, lực bán cũng tăng mạnh.
Giá dầu Brent đã quay đầu giảm nhẹ khoảng 0,25%, xuống mốc 66,87 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI cũng xuống mốc 64,98 USD/thùng, tương ứng giảm khoảng 0,47%.
Hiện tại, tâm điểm chú ý của thị trường quốc tế đang hướng về Lancaster House tại London (Anh), nơi diễn ra vòng đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc.
Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu tháng 6 vừa được Ngân hàng Thế giới công bố, dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 đã bị hạ xuống còn 2,3%, giảm so với mức 2,7% trong báo cáo tháng 1 và là mức thấp nhất kể từ năm 2008 nếu loại trừ các năm suy thoái kinh tế.
Những diễn biến nêu trên đã đẩy giá dầu suy yếu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.