Đầu tư

Dòng tiền quay lại thị trường hàng hóa nguyên liệu

Lam Giang 09/06/2025 - 09:21

Dòng tiền đầu tư quay lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, trong đó giá dầu thô đảo chiều tăng mạnh.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), sau 5 phiên liên tiếp phục hồi, đóng cửa phiên giao dịch tuần qua, chỉ số MXV-Index tăng mạnh hơn 3,6% lên 2.228 điểm.

thi-truong-hang-hoa-gia-dau-9.6.png

Thị trường hàng hóa nhóm năng lượng tăng mạnh. Nguồn: MXV

Lực mua hoàn toàn áp đảo trên thị trường năng lượng. Trong đó, giá hai mặt hàng dầu thô đồng loạt phục hồi bất chấp những lo ngại xoay quanh quyết định tăng sản lượng của OPEC+.

Cụ thể, giá dầu Brent dừng lại ở mức 66,47 USD/thùng, tăng 5,88% so với đóng cửa tuần trước. Giá dầu WTI cũng ghi nhận mức tăng tuần lên tới 6,23%, lên mốc 64,58 USD/thùng.

Theo phân tích của các chuyên gia, nhiều nhà đầu tư thực tế đã kỳ vọng mức tăng sản lượng còn cao hơn, nên quyết định của OPEC+ không gây bất ngờ lớn.

Ngoài ra, thông tin về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Canada và Venezuela càng khiến lực mua trên thị trường gia tăng mạnh mẽ, góp phần đẩy giá dầu đi lên.

Bên cạnh đó, trong tuần qua, S&P Global cũng đã công bố loạt chỉ số PMI quan trọng của nền kinh tế Mỹ, cho thấy tín hiệu tích cực trên diện rộng.

thi-truong-hang-hoa-gia-duong-9.6.png

Thị trường hàng hóa nhóm nguyên liệu công nghiệp xanh - đỏ đan xen.

Nguồn: MXV

Theo ghi nhận của MXV, đi ngược với xu hướng chung của nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá hai mặt hàng đường tiếp tục mở rộng đà giảm sang tuần thứ 4 liên tiếp trước áp lực dư cung và tiêu thụ giảm trên toàn cầu.

Cụ thể, giá đường 11 giảm 3,28% so với giá đóng cửa tuần trước đó, xuống mức 363 USD/tấn - mức thấp nhất trong vòng gần 4 năm trở lại đây, trong khi giá đường trắng giảm 2,28%, về mức 465 USD/tấn.

Theo báo cáo cung cầu đường toàn cầu niên vụ 2025-2026 vừa được USDA công bố, thặng dư đường toàn cầu dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi, lên mức 11,4 triệu tấn so với niên vụ trước.

Sự gia tăng nguồn cung chủ yếu xuất phát từ các quốc gia sản xuất đường lớn như Brazil, Thái Lan, Trung Quốc... Đáng chú ý, sản lượng đường của Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội 25% nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi cùng diện tích gieo trồng được mở rộng, đã gây áp lực giảm giá lên thị trường đường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dòng tiền quay lại thị trường hàng hóa nguyên liệu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.