Văn hóa

Tự hào giai điệu Tổ quốc trong Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi"

Hoàng Lân (Ảnh: BTC) 02/09/2023 - 19:17

Chiều 2-9, Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2023 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

91e3d1c0-8b57-4308-b028-91cf6f09008e.jpeg
Tiết mục “Áo mùa đông” do NSƯT Đăng Dương thể hiện.

Đây là chương trình thường niên, tổ chức vào đúng 14h ngày Quốc khánh, trở thành “món ăn tinh thần” của khán giả cả nước trong kỳ nghỉ lễ. Những bài hát được lựa chọn trong chương trình là những ca khúc đi cùng năm tháng, giai điệu đẹp về Tổ quốc, tình yêu.

ce60f915-0aca-4a09-8708-292ea9952209.jpeg
“Đất nước lời ru” được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

Năm nay, Giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Nhạc sĩ không chỉ biên tập mà còn chuyển soạn, hòa âm và phối khí cho toàn bộ các tác phẩm.

fbbfc90b-8c26-42d5-8fca-a8d1715cd34d.jpeg
“Bóng cây Kơ Nia” do ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện.
08cd64f8-63c4-4814-abff-3285b52821cb.jpeg
Ca khúc “Giai điệu Tổ quốc” vang lên tha thiết và hùng tráng qua tiếng hát của ca sĩ Đào Mác với sự hỗ trợ của dàn hợp xướng Kosmos Opera.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên Hòa nhạc “Điều còn mãi” được chỉ huy bởi Đồng Quang Vinh - một nhạc trưởng trẻ, tài năng và có nhiều thành công trong việc chỉ huy ở cả hai lĩnh vực thanh nhạc và khí nhạc cũng như lĩnh vực âm nhạc cổ truyền Việt Nam với sự góp mặt của Dàn Nhạc giao hưởng Việt Nam, Dàn hợp xướng Kosmos Opera và hai nghệ sĩ độc tấu nhạc cụ cổ truyền (NSƯT Lệ Giang chơi đàn bầu) và jazz (nghệ sĩ saxophone An Trần).

Chương trình quy tụ các ca sĩ trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng cổ điển như: NSƯT Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Đỗ Tố Hoa, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác và nghệ sĩ Tùng Dương, nhóm Oplus.

Bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng đi cùng năm tháng như: “Bóng cây Kơ Nia” (Phan Huỳnh Điểu),“Trăng sáng đôi miền” (An Chung), “Áo mùa đông” (Đỗ Nhuận), “Đất nước lời ru”(Văn Thành Nho), “Giai điệu Tổ quốc” (Trần Tiến), “Tổ quốc yêu thương (Hồ Bắc), “Lên ngàn” (Hoàng Việt), “Đàn chim Việt” (Văn Cao) được phối khí mới, Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" năm nay còn giới thiệu ca khúc mới được nhiều người trẻ yêu thích như: “My Kool Việt Nam” (Thanh Bùi) và “Những trái tim Việt Nam” (Phương Uyên).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tự hào giai điệu Tổ quốc trong Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.