Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiều 2-9, xúc động nghe “Điều còn mãi”

Hoàng Lân| 02/09/2022 17:27

(HNMO) - Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945-2/9/2022), vào đúng 14h ngày 2-9, chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2022 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam” diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, Báo điện tử Vietnamnet thực hiện.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong buổi hòa nhạc.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Điện tử Vietnamnet Phạm Anh Tuấn cho biết: 12 năm qua, chương trình hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" đã thông qua âm nhạc để làm sống lại mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc vào đúng thời khắc thiêng liêng 14h ngày 2-9. Năm nay, sau những ngày dài đất nước phải gồng mình chống chọi với dịch Covid-19, “Điều còn mãi” trở lại, mong muốn truyền đi một thông điệp xuyên suốt và cũng là chủ đề của chương trình: Khát vọng Việt Nam.

Trong buổi chiều 2-9 thiêng liêng, những giai điệu hào hùng của dân tộc đã khiến nhiều người xem xúc động. Chương trình bắt đầu với lễ chào cờ trên nền nhạc “Tiến quân ca” (nhạc sĩ Văn Cao) do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phối khí, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi. 

Chương trình năm nay có sự tham gia của nhạc sĩ Quốc Trung trong thành phần ban cố vấn với sự đồng hành của nhạc trưởng Lê Phi Phi cùng Dàn Nhạc giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. 

Ca khúc Biển hát chiều nay (Hồng Đăng) do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối khí với sự trình diễn của ca sĩ Đào Tố Loan.

Trong chương trình, khán giả được nghe tác phẩm nổi tiếng như: “Dáng đứng Việt Nam”, “Bài ca hy vọng”, “Hà Nội ngày trở về”, “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”, “Đất nước tình yêu”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Biển hát chiều nay”, “Em có nghe âm thanh ngày mới”, "Sống như những đóa hoa”…

Điều đặc biệt, chương trình năm nay tôn vinh những “chiến sĩ áo trắng” sau hơn 2 năm bền bỉ, kiên cường chiến đấu với dịch Covid-19. Khán giả được thưởng thức hai tác phẩm của cố nhạc sĩ Hoàng Vân là “Hoa huệ trắng” và “Bài ca người chiến sĩ áo trắng”.

NSƯT Thanh Lam thể hiện ca khúc Dáng đứng Việt Nam.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, bên cạnh những gương mặt gạo cội, từng nhiều lần xuất hiện trong “Điều còn mãi” như: Thanh Lam, Tùng Dương, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Đào Mác… năm nay còn có sự xuất hiện gương mặt nghệ sĩ trẻ Mỹ Anh (con của nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh). 

Ca sĩ Tùng Dương thể hiện ca khúc "Con cò".

Trong không khí tươi vui đón Tết Độc lập của dân tộc, chương trình Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” góp phần mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả và người dân cả nước, đồng thời bày tỏ khát vọng xây dựng đất nước trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Tác phẩm "Đất nước tình yêu" do ca sĩ Phạm Thu Hà biểu diễn.

Nhân tố mới của chương trình là ca sĩ Mỹ Anh thể hiện ca khúc "Sống như những đóa hoa".

NSƯT Đăng Dương thể hiện 2 ca khúc: "Người là niềm tin tất thắng" và "Em có nghe âm thanh ngày mới".

Tiết mục tôn vinh những "chiến sĩ áo trắng" với ca khúc "Hoa huệ trắng" và "Bài ca người chiến sĩ áo trắng".
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiều 2-9, xúc động nghe “Điều còn mãi”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.