An ninh trật tự

Truy tố bảo mẫu trong vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong do sặc sữa

Chu Dũng 18/10/2023 - 17:31

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm đã ban hành cáo trạng, truy tố nữ bảo mẫu Chu Uyển Vân (sinh năm 1996; ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Vô ý làm chết người".

Theo cáo trạng, Chu Uyển Vân không được đào tạo về trông trẻ, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà. Tuy nhiên, Vân tự tin thấy bản thân đủ khả năng trông giữ, bảo đảm an toàn cho trẻ sơ sinh nên nhận trông giữ trẻ.

393813132_197948489992917_2020991044744034206_n.png
Chu Uyển Vân thời điểm bị bắt.

Tháng 1-2023, tại căn hộ trên địa bàn xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm), Chu Uyển Vân nhận trông cháu bé K (sinh năm 2022) với giá 250.000 đồng/đêm. Trong quá trình trông giữ cháu K, Vân không chú ý theo dõi, dẫn đến cháu K bị sặc sữa sau khi ăn.

Sau khi phát hiện, Vân tự sơ cứu cho cháu, nhưng bé tiếp tục nôn ra dịch ở mũi và miệng. Vân tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu 115, đồng thời gọi báo cho gia đình cháu bé. Cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Cơ quan chức năng xác định cháu K tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn định hướng đến ngạt do bịt tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.

Ngày 4-7, Chu Uyển Vân bị Công an huyện Gia Lâm khởi tố về hành vi vô ý làm chết người.

Đồng thời với ban hành cáo trạng này, vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Truy tố bảo mẫu trong vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong do sặc sữa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.