Theo Tân Hoa xã ngày 14-5, Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp để chấm dứt thảm kịch nhân đạo ở Gaza.
Phát biểu tại họp báo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông cho biết, các hoạt động quân sự do Israel tiến hành ở Gaza đang gây ra thương vong cho dân thường mỗi ngày.
Lưu ý rằng gần nửa triệu người Gaza đang phải đối mặt với nạn đói thảm khốc, ông Phó Thông kêu gọi Israel tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và dỡ bỏ lệnh phong tỏa để Gaza có thể tiếp nhận thực phẩm, thuốc men và nhiều loại nhu yếu phẩm khác.
Nhà ngoại giao này cũng đề nghị đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ nhân lực làm việc trong lĩnh vực nhân đạo, trong bối cảnh hơn 400 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng do xung đột căng thẳng giữa Israel và Hamas.
“Trung Quốc kêu gọi Israel ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công quân sự vào Gaza”, ông Phó Thông đồng thời cho rằng, hành động quân sự không thể giải quyết được xung đột mà chỉ kéo dài cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Nhắc lại sự ủng hộ lâu dài của Trung Quốc đối với giải pháp hai nhà nước, ông Phó Thông kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối những hành động đơn phương gây suy yếu nỗ lực hòa bình và thúc đẩy biện pháp đối thoại, đồng thời khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để chấm dứt xung đột ở Gaza và đạt được “một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine”.
Theo Chương trình Lương thực thế giới (WFP), nạn đói và suy dinh dưỡng tại Gaza đã tăng mạnh kể từ khi Israel chặn mọi viện trợ cho vùng lãnh thổ này vào đầu tháng 3, khiến những thành quả nhân đạo từng đạt được sau lệnh ngừng bắn hồi đầu năm bị đảo ngược.
Theo bản tóm tắt Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC), được công bố hôm 12-5, 470.000 người ở Gaza đang phải đối mặt với nạn đói thảm khốc và toàn bộ dân số vùng lãnh thổ này đang trải qua tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Báo cáo cũng dự đoán, 71.000 trẻ em và hơn 17.000 bà mẹ sẽ cần được điều trị khẩn cấp tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính.
Một số quan chức IDF phụ trách theo dõi tình hình nhân đạo cũng đã cảnh báo, nạn đói tại Gaza có nguy cơ lan rộng nếu nguồn cung viện trợ không được khôi phục trong những tuần tới. Trong bối cảnh đó, Israel và Mỹ đề xuất một kế hoạch kiểm soát phân phối viện trợ để ngăn nguy cơ hàng cứu trợ rơi vào tay Hamas.
Kế hoạch viện trợ mới nhằm cung cấp thực phẩm cho khoảng 1,2 triệu người Gaza thông qua 4 trung tâm phân phối bên trong vùng lãnh thổ này. Hoạt động này sẽ được quản lý bởi một tổ chức tư nhân mới thành lập - Gaza Humanitarian Foundation (GHF).
Tuy nhiên, Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tuyên bố từ chối hợp tác với Mỹ và Israel, lập luận rằng kế hoạch này không thể giải quyết thỏa đáng cuộc khủng hoảng nhân đạo và vũ khí hóa viện trợ. Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cũng đã từ chối tài trợ với lo ngại tương tự.
(Theo Tân Hoa xã, Times of Israel)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.