Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc hạn chế nhập khẩu nông sản của Mỹ

Nam Anh| 02/06/2020 06:55

(HNM) - Ngày 1-6, Hãng tin Bloomberg cho biết nhiều công ty nhà nước của Trung Quốc, trong đó có Cofco và Sinograin, đã ngừng nhập khẩu một số nông sản của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng.

Trung Quốc cũng hủy một lượng lớn đơn đặt hàng thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ. Tuy nhiên, các công ty tư nhân không được yêu cầu ngừng nhập khẩu.

Giới quan sát nhận định, động thái mới của Trung Quốc có thể tác động tới thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà Mỹ và Trung Quốc đạt được vào tháng 1-2020. Theo đó, Trung Quốc cam kết sẽ mua 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong vòng hai năm. Đổi lại việc Mỹ không áp thuế đối với 160 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào nước này, đồng thời cắt giảm một số mức thuế đã áp trước đó đối với hàng hóa Trung Quốc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc hạn chế nhập khẩu nông sản của Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.