Hồ sơ

Trung Quốc: Diện tích trồng lúa lai đạt 600 triệu héc ta

Thương Nguyệt 12/10/2023 - 07:53

Trong 5 thập kỷ qua, diện tích lúa lai do Trung Quốc nghiên cứu và phát triển đã tăng lên mức 600 triệu héc ta tính trên phạm vi toàn quốc, giúp tăng tổng sản lượng lúa lên 800 triệu tấn.

Theo Tân Hoa xã, gạo là một trong những mặt hàng thực phẩm quan trọng nhất đối với người dân Trung Quốc. Nhà khoa học Viên Long Bình, người được coi là “cha đẻ của lúa lai”, cùng nhóm nghiên cứu của ông đã trồng thành công giống lúa lai năng suất cao đầu tiên trên thế giới vào năm 1973.

Đại diện Học viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Hồ Nam cho biết, ​​so với giai đoạn những năm 1950 và 1960, năng suất trung bình trên mỗi 0,067ha lúa lai mỗi vụ đã tăng mạnh, từ 170kg lên mức 470kg hiện nay. Hơn 17 triệu héc ta lúa lai được trồng ở Trung Quốc mỗi năm, giúp sản lượng gạo tăng thêm khoảng 2,5 triệu tấn, góp phần nuôi sống thêm 80 triệu người.

65266b1ca3109068cafdeace.jpeg
Diện tích trồng lúa lai tại Trung Quốc đạt 600 triệu ha. Ảnh: Tân Hoa xã

Từ những năm 80 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã đào tạo hơn 14.000 kỹ thuật viên và quản lý cho các quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu và trồng lúa lai. Cho đến nay, hàng chục quốc gia trên toàn cầu đã tiến hành nghiên cứu và trồng thử nghiệm lúa lai, trong khi diện tích canh tác lúa lai hằng năm ở nước ngoài cũng đạt gần 8 triệu héc ta.

Tháng 8 vừa qua, Trung Quốc bội thu giống lúa lai có chiều cao hơn 2m. So với những giống thông thường, giống lúa “khổng lồ” này có khả năng chịu hạn, bệnh tật và sâu bệnh, có thể đạt năng suất cao hơn 30%, lên đến 9 tấn/ha.

Do Viện Nông nghiệp cận nhiệt đới (ISA), một trong những tổ chức trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), phát triển năm 2017, giống lúa này được kỳ vọng giúp Bắc Kinh bảo đảm an ninh lương thực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Diện tích trồng lúa lai đạt 600 triệu héc ta

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.