Chính trị

Trong kết quả chung lớn lao của đất nước, Hà Nội đã đóng góp ấn tượng, xứng đáng

Hà Vũ, ảnh: Viết Thành 24/01/2024 13:00

Phát biểu chia sẻ tại cuộc gặp mặt nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được năm 2023; khẳng định: Trong kết quả chung lớn lao của đất nước, Hà Nội đã đóng góp ấn tượng, xứng đáng.

Sáng 24-1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

1(4).jpg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chào đón các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố tham dự buổi gặp mặt.

Chủ trì có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

4(2).jpg
Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội: Lê Xuân Tùng, Phạm Quang Nghị; nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây Khuất Hữu Sơn; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; nguyên lãnh đạo Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây...

7.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã thông tin nhanh về tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng, kết thúc năm 2023, Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, sáng tạo, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực phát triển về văn hóa, tăng cường phân cấp, ủy quyền, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ý thức phục vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

6.jpg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt

Thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội, đã hoàn thành và vượt mức 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 tăng trưởng 6,27%, cao hơn bình quân chung của cả nước là 5,05%. Thu hút vốn FDI đạt 2,91 tỷ USD, tăng 64%. Khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội đạt 24 triệu lượt (20 triệu lượt khách nội địa; 4 triệu lượt khách quốc tế) và vượt mục tiêu đề ra (22 triệu lượt khách).

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 410,51 nghìn tỷ đồng (vượt 16,3% dự toán, tăng 23% so với thực hiện năm 2022), trong đó, thu nội địa là 381,38 nghìn tỷ đồng chiếm 92,9%. Hà Nội đóng góp 23% tổng thu ngân sách và 26% riêng về thu nội địa cả nước.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, làm rõ 25 biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, qua đó đã thể hiện quyết tâm tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, từng cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 của Thành ủy về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”.

Nhấn mạnh năm 2024 được xác định là giai đoạn “tăng tốc”, tạo tiền đề tích cực để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), Bí thư Thành ủy khẳng định, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với thực hiện Chỉ thị số 24; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các chương trình công tác của Thành ủy, nhất là Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tập trung hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; trước mắt là tập trung phối hợp hoàn thiện hồ sơ Luật Thủ đô (sửa đổi) để trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5-2024; đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh chung quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và các dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm...

Theo Bí thư Thành ủy, trong mỗi giai đoạn, từng bước phát triển đi lên của Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ chân thành của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thành phố các thế hệ trước. Mặc dù đã được nghỉ hưu, song với nhiệt tình cách mạng, với tâm huyết, kinh nghiệm phong phú và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân, các bác, các đồng chí đã luôn quan tâm, đóng góp ý kiến quý báu vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tích cực tham gia những công việc hết sức cụ thể trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi trân trọng cảm ơn những tình cảm và cống hiến quý báu của các bác, các đồng chí. Đồng thời mong rằng, các bác, các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục dành cho thành phố sự quan tâm thường xuyên, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

5(1).jpg
Đồng chí Bùi Duy Nhâm phát biểu.

Phát biểu chia sẻ tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Duy Nhâm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội rất toàn diện của Thủ đô trong năm qua. Công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo điều hành của thành phố có nhiều đổi mới đã tạo được sự thống nhất cao từ thành phố đến các quận huyện và cơ sở. Trong điều kiện có nhiều thách thức, nhưng kinh tế của Thủ đô đạt được những kết quả khả quan: Thu ngân sách đều đạt kết quả tốt, đặc biệt là thu nội địa chiếm trên 90% và chiếm 26% tổng thu nội địa của cả nước; xây dựng nông thôn mới là điểm sáng. “Trong năm qua, đầu tư hạ tầng đã tạo sự chuyển biến rất tốt, đặc biệt là về giải phóng mặt bằng và triển khai Dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô. Trong thời gian rất ngắn, các đồng chí đã tạo được đồng thuận trong nhân dân nên công việc trôi chảy, đạt tiến độ tốt. Nếu những dự án sau này đều thực hiện được như vậy thì công tác triển khai thuận lợi rất nhiều. Ngoài ra, một số dự án tồn đọng đã được triển khai, nhất là đường trục phía Nam khu vực Hà Tây cũ. Hiện tiến độ triển khai rất tốt. Nếu tuyến đường này được thực hiện đúng tiến độ sẽ tạo điều kiện cho vùng phía Nam phát triển”, đồng chí Bùi Duy Nhâm nhìn nhận.

h.jpg
Đồng chí Phạm Quang Nghị phát biểu.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, năm 2023, thế giới khó khăn về nhiều mặt, xung đột leo thang, nhưng nhìn tổng thể đất nước, chúng ta thấy may mắn và hạnh phúc vì kinh tế tăng trưởng cao, 5,05% là rất quý trong bối cảnh khó khăn; đất nước hòa bình, ổn định và chiều hướng rất bền vững.

“Trong kết quả chung lớn lao của đất nước, Hà Nội có đóng góp ấn tượng, xứng đáng”, đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định.

Chia sẻ với lãnh đạo thành phố về áp lực công việc, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, đồng chí nguyên Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng, bước sang năm mới, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những thuận lợi, thành công năm 2023 để đạt những thắng lợi to lớn hơn, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong kết quả chung lớn lao của đất nước, Hà Nội đã đóng góp ấn tượng, xứng đáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.