Chính trị

Lãnh đạo thành phố gặp mặt đại biểu Câu lạc bộ Thăng Long

Hưng Ly - Ảnh: Quang Thái 17/01/2024 13:30

Sáng 17-1, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chủ trì buổi gặp mặt có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Tham dự buổi gặp mặt có nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Thăng Long Dương Ngọc Sơn và đại biểu hội viên.

Đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để xây dựng Thủ đô

Thông tin về tình hình Câu lạc bộ Thăng Long, Phó Chủ nhiệm Thường trực Dương Ngọc Sơn đã báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động của Câu lạc bộ. Theo đó, hằng năm, trung bình Câu lạc bộ tổ chức được từ 210 - 220 buổi sinh hoạt thời sự, chuyên đề với khoảng 25.000 - 35.000 lượt hội viên tham dự một năm. Trong 45 năm qua, có khoảng 1,6 triệu lượt hội viên tham dự sinh hoạt thường xuyên tại Câu lạc bộ.

t2-chao-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến với các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Trong 3 năm (2019, 2021, 2022), do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Câu lạc bộ đã vận dụng linh hoạt giữa việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch và kết hợp các hình thức sinh hoạt trực tuyến, sinh hoạt trực tiếp tại hội trường Câu lạc bộ.

Các buổi nói chuyện chuyên đề với những chủ đề phong phú, đa dạng, hấp dẫn và bổ ích về các mối quan hệ quốc tế, nghệ thuật, kỹ thuật quân sự, khoa học công nghệ 4.0; các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác đối ngoại; về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh… đã cập nhật kịp thời những kiến thức phong phú trên các lĩnh vực và giúp các hội viên rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

Trung bình mỗi năm, Câu lạc bộ tổ chức được từ 1-2 buổi hội thảo, tọa đàm và hội nghị. Từ năm 1996 đến nay, Câu lạc bộ đã tổ chức được hơn 50 buổi hội thảo chuyên đề và hàng chục buổi tọa đàm, hội nghị. Các hoạt động đóng góp ý kiến với Trung ương và thành phố được tổ chức chặt chẽ, khoa học, kịp thời. Hội viên tham gia nhiệt trình, trách nhiệm đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các văn kiện, văn bản quy phạm pháp luật và các cuộc vận động chính trị của Trung ương và thành phố trong suốt 45 năm qua…

t2-bac-son-.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Thăng Long Dương Ngọc Sơn báo cáo tại buổi gặp mặt.

Tại hội nghị, các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long cũng đánh giá cao, chúc mừng những kết quả toàn diện mà Thủ đô Hà Nội đã đạt được. Theo ông Đặng Bình Minh, Phó Trưởng ban Thời sự Câu lạc bộ, năm 2023 dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, năng động, sáng tạo, thành phố vượt qua những khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Kinh tế Thủ đô đạt được những kết quả khá toàn diện và tích cực.

t2-bac-minh-.jpg
Phó Trưởng ban Thời sự Câu lạc bộ Thăng Long Đặng Bình Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Những kết quả nổi bật Thủ đô đạt được trong năm 2023 là tinh thần chỉ đạo, sự vào cuộc đồng bộ trong triển khai giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050... Tuy nhiên, ông Đặng Bình Minh kiến nghị lãnh đạo thành phố tập trung chỉ đạo triển khai nhanh hơn nữa Đề án cải tạo chung cư cũ vì hiện nay trên địa bàn thành phố có rất nhiều chung cư cũ, tập thể cũ đang xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Hữu Mão, nguyên Tổng Biên tập Thời báo Tài chính cũng cho biết, năm 2023, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo giúp thành phố phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy Hà Nội đã giao các cơ quan chức năng thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách, đề án quan trọng, tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của Thủ đô trước mắt và tương lai.

t2-bac-comple.jpg
Ông Nguyễn Hữu Mão, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Nguyễn Hữu Mão cũng kiến nghị với lãnh đạo thành phố quan tâm dành quỹ đất để xây dựng trường học nhằm đáp ứng nhu cầu dân số gia tăng. Với các khu đô thị mới quy hoạch, yêu cầu bắt buộc là dành đủ quỹ đất phục vụ mục đích xây dựng trường học, bệnh viện. Cùng với đó, cần tính toán cân đối cụ thể để có mức đầu tư thỏa đáng cho lĩnh vực giáo dục gồm cả việc đầu tư xây dựng trường học và tuyển dụng giáo viên…

Bà Trương Xuân Mai, Tổ phó Tổ hội viên Ba Đình cũng nêu kiến nghị về việc trong các ngõ nhỏ, phố nhỏ vẫn còn tình trạng dây diện chằng chịt, bám sát nhà dân gây mất mỹ quan đô thị. Đồng thời, kiến nghị thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện văn hóa ứng xử ở nơi công cộng, góp phần xây dựng, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của người Hà Nội.

Đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến góp ý, kiến nghị của hội viên Câu lạc bộ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, năm 2023, với tinh thần chung “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, Thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

t2-pb.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật, thành phố đã tổ chức thành công việc sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hà Nội cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước xây dựng đề cương tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới ở Thủ đô, được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao.

Năm 2023, kinh tế Thủ đô duy trì mức tăng trưởng khá (cao hơn mức bình quân chung cả nước). GRDP năm 2023 tăng 6,27%, cao hơn 1,25 lần so với cả nước. Thành phố cũng đã hoàn thành trước một năm mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới với 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 382/382 xã đạt tiêu chí nông thôn mới… Thành phố cũng đã tập trung đầu tư 3 lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục với trên 49 nghìn tỷ đồng.

Thành phố cũng xây dựng chiến lược phát triển Thủ đô theo tầm nhìn mới; quyết liệt chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt là khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô… Cùng với việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp, thành phố đã đẩy mạnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tiếp tục triển khai phân cấp, ủy quyền…

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bên cạnh những thành tựu ở tất cả các lĩnh vực, thành phố vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải nhanh chóng khắc phục, đặc biệt là việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

t2-tang-qua-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng Câu lạc bộ Thăng Long.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, năm 2024, với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, thành phố Hà Nội tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”. Thành phố sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ. Cùng với đó, thành phố sẽ chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoạt động, bảo đảm ý nghĩa thiết thực để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và các ngày lễ lớn. Đặc biệt, thành phố cũng sẽ triển khai các công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Câu lạc bộ Thăng Long

Trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long đối với quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, các bác, các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, thường xuyên tham gia đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi tới các đại biểu và toàn thể hội viên Câu lạc bộ Thăng Long cùng gia đình lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố gặp mặt đại biểu Câu lạc bộ Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.