Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trợ giúp kịp thời cho trẻ em Thủ đô có hoàn cảnh đặc biệt

Hà Hiền| 15/10/2021 06:58

(HNM) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có gần 1,94 triệu trẻ em, trong đó có hơn 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gần 37.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội...).

Từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố đã tổ chức trao quà cho gần 400 trẻ em thuộc diện F1 nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6; tặng 1.000 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong hộ gia đình nghèo, cận nghèo, vùng dân tộc, miền núi,... nỗ lực vươn lên trong học tập vào dịp Tết Trung thu. Huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho hàng vạn lượt trẻ em.

Với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, từ 49 thông tin phản ánh, cơ quan chức năng đã xác minh và ghi nhận 46 thông tin đúng, qua đó can thiệp, tư vấn, trợ giúp kịp thời cho 100% số trẻ em liên quan đến các vụ việc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trợ giúp kịp thời cho trẻ em Thủ đô có hoàn cảnh đặc biệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.