(HNMO) - Kể từ ngày 15/8, múi giờ của Bình Nhưỡng sẽ lùi 30 phút so với múi giờ cũ.
Hiện nay, Triều Triên đang sử dụng cùng múi giờ với Hàn Quốc và Nhật Bản, tức là sớm hơn 9 giờ so với giờ GMT.
Tuy nhiên, kể từ ngày 15/8, múi giờ của Bình Nhưỡng sẽ lùi 30 phút so với múi giờ cũ, tức là sớm hơn chỉ 8,5 giờ so với giờ GMT.
Phía Hàn Quốc cho rằng, động thái này của Triều Tiên có thể sẽ gây ra sự bất tiện trong ngắn hạn tại khu công nghiệp chung Kaesong.
Hiện trên thế giới không có cơ quan quốc tế nào phê chuẩn múi giờ do từng quốc gia tự đưa ra quyết định về vấn đề này.
Triều Tiên không phải là quốc gia duy nhất thay đổi múi giờ.
Năm 2011, Đảo quốc Thái Bình Dương Samoa đã bỏ qua ngày 30/12, để bước luôn sang ngày 31/12. Theo múi giờ cũ, các doanh nhân địa phương bị mất tới 2 ngày làm việc trong một tuần trong các hoạt động giao dịch ở New Zealand và Australia. Vì thế, việc chuyển múi giờ là nhằm gần gũi hơn với các đối tác thương mại chính của Samoa như Australia và New Zealand.
Năm 2007, Venezuela cũng đã điều chỉnh múi giờ chậm hơn nửa tiếng do Tổng thống Hugo Chavez mong muốn các công dân thức dậy sớm hơn để chuẩn bị cho một ngày mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.