Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh: Triều cường trên báo động 3, nhiều nơi bị ngập

Hà Phạm 16/10/2023 - 20:48

Mực nước các sông, kênh, rạch tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương lên nhanh theo đỉnh triều cường khiến một số tuyến đường ở khu vực trũng, thấp, ven sông bị ngập trong ngày 16-10.

3.jpg
Nước từ dòng kênh tràn lên cả mặt đường, gây nhiều khó khăn trong việc đi lại.

Theo ghi nhận chiều và tối 16-10, mực nước các sông, kênh, rạch ở thành phố Hồ Chí Minh lên nhanh theo đỉnh triều cường giữa tháng 10 (đầu tháng Chín âm lịch), đã khiến một số tuyến đường ở khu vực trũng, thấp, ven sông thành phố như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập (quận 7); Nguyễn Ngọc Cung (quận 8); quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh); Quốc Hương, Thảo Điền (thành phố Thủ Đức) bị ngập sâu 20-40cm, khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Một đoạn gần 1km đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận Tây, quận 7) bị ngập sâu, giao thông qua khu vực rất khó khăn.

5.jpg
2.jpg
Thủy triều dâng cao trên báo động 3 làm ngập một đoạn đường Trần Xuân Soạn (quận 7) lúc chiều tối 16-10.

Chiều 16-10, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 1-2 ngày tới, mực nước đỉnh triều vẫn còn duy trì ở mức cao, có khả năng gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông. Dù mỗi đợt nước dâng ngập và rút trong vòng 2 giờ đồng hồ, nhưng ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều sẽ ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 khoảng 5-12cm. Chân triều thấp nhất xuất hiện vào cuối tuần này, ở mức thấp hơn so với năm ngoái khoảng 45-49cm.

Cũng ngày, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Dương thông tin, do ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới có trục 13-15 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần, nên trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Dương có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

thuan-an.jpg
Người dân một số khu vực thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) phải dùng xuồng di chuyển do bị nước triều dâng cô lập ngày 16-10.

Do mưa rất to tại thời điểm triều cường đạt đỉnh, kết hợp Hồ Dầu Tiếng xả lũ với lưu lượng 100m3/s đã gây ngập nặng một số khu vực ven sông Sài Gòn thuộc thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An vào tối 15-10 và sáng 16-10.

Tính đến 10h ngày 16-10, một số tuyến đường, khu vực tại thành phố Thuận An vẫn bị nước cô lập do ngập nước. Nhiều người dân đã dùng ghe, xuồng di chuyển người già, trẻ em ra đường và đi học trong buổi sáng nay.

Cũng trong ngày 16-10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Bông cùng lãnh đạo UBND thành phố Thuận An và các phòng, ban tới hiện trường để khảo sát vụ nước cuốn trôi 2 cây cầu sắt dân sinh trên địa bàn phường Vĩnh Phú (thành phố Thuận An).

c.jpg
Cầu sắt tại thành phố Thuận An bị nước cuốn trôi.

Trước đó, trong cơn mưa lớn vào khoảng 17h ngày 15-10, 2 cây cầu sắt bắc qua kênh tiêu Sóng Thần Đồng An (phường Vĩnh Phú) bị nước cuốn trôi và một cây cầu sắt khác ở gần đó cũng bị hư hỏng.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Dương dự báo, từ ngày 16 đến 18-10, khu vực tỉnh Bình Dương mưa vẫn xảy ra trên diện rộng, mực nước triều cường sẽ đạt đỉnh trong thời gian buổi sáng từ 6h30- 8h30 và tối từ 19h-21h.

Tính đến giữa tháng 10-2023, dự án chống ngập do triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh (dự án 10.000 tỷ đồng) vẫn "dậm chân tại chỗ" dù đã hoàn thành hơn 90% khối lượng sau 7 năm xây dựng. Nguyên nhân là nhà đầu tư có khó khăn về vốn, còn thành phố Hồ Chí Minh khó khăn về xác định quỹ đất và tiền thanh toán tương ứng để trả cho nhà đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) đã ký.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Triều cường trên báo động 3, nhiều nơi bị ngập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.