Xã hội

Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch

Mai Hoa 07/08/2026 - 10:00

Sáng 7-8, tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm và chính thức triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN.

mai-dich-nghiem-trang.jpg
Trang nghiêm thực hiện nghi thức tưởng niệm tại Nghĩa trang Mai Dịch. Ảnh: Mai Hoa

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng thực thi nhiệm vụ, bao gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô: Sư đoàn Bộ binh 301, Tiểu đoàn Công binh 544, Tiểu đoàn Vệ binh - Kiểm soát Quân sự...; lực lượng y tế từ Sở Y tế Hà Nội; cùng đại diện chính quyền địa phương phường Phú Diễn đã có mặt đông đủ, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho buổi lễ.

Bên cạnh 1.227 phần mộ liệt sĩ đã xác định được thông tin, Nghĩa trang Mai Dịch còn là nơi yên nghỉ của 469 liệt sĩ tại các phần mộ và hai khu mộ tập trung chưa xác định được thông tin.

mai-dich-mac-niem.jpg
Thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mai Hoa

Đây là nghĩa trang có số lượng mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin lớn nhất trên địa bàn thành phố. Hầu hết các liệt sĩ này đều hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (an táng trước năm 1956), chỉ có một số ít hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới Tây Nam. Sáu thập kỷ đã trôi qua, thời gian càng lùi xa, nỗi khắc khoải, mong mỏi tìm lại tên tuổi, quê hương cho các liệt sĩ của thân nhân và đồng đội lại càng đau đáu.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đặc biệt là Công văn số 2192/BQP-CT của Bộ Quốc phòng và Kế hoạch số 352/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo thành phố, việc lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang Mai Dịch là bước đi tiếp theo quan trọng sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi và Nhổn.

Vào đúng 6 giờ, Lễ dâng hương bắt đầu. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố; Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương; cùng lãnh đạo phường Phú Diễn.

mai-dich-ong-nam.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam nghiêm trang đọc lời tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt Ban Chỉ đạo thành phố và các lực lượng thực thi nhiệm vụ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam đã đọc lời tri ân, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Theo ông Nguyễn Tây Nam, Nghĩa trang Mai Dịch đã qua nhiều lần tôn tạo, sửa chữa, vì vậy chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Song với trách nhiệm, tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, các cấp, ngành, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nỗ lực bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, cùng với việc ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ hiện đại để đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình, trở về trong vòng tay của gia đình, quê hương và đồng đội.

mai-dich-tu-lenh-thap-huong(1).jpg
Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thành kính thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ảnh: Mai Hoa

Sau phút mặc niệm trang nghiêm, các đại biểu đã đến thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ. Ngay sau buổi lễ, vào lúc 6 giờ 30 phút, công tác thực hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chính thức được triển khai. Các đội công tác chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình quy định, bảo đảm trang nghiêm, an toàn và chính xác. Sự kết hợp giữa tinh thần trách nhiệm cao độ và thành tựu khoa học công nghệ hiện đại được kỳ vọng sẽ giúp sớm xác định danh tính của nhiều liệt sĩ hơn.

mai-dich-so-hoa.jpg
Thực hiện số hóa, đối khớp thông tin tại hiện trường. Ảnh: Mai Hoa

Việc triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch thể hiện sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Đây là nỗ lực cụ thể của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô nhằm đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và đồng đội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.