Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh cần thêm 128ha đất công viên, cây xanh trong 2 năm tới

Nguyễn Lê 10/12/2023 - 13:41

Để đạt chỉ tiêu đến năm 2025, diện tích đất cây xanh đô thị đạt không dưới 0,65m²/người, thành phố Hồ Chí Minh phải tăng thêm hơn 128ha đất công viên cây xanh.

Tuy nhiên, đến nay diện tích đất cây xanh đô thị tại thành phố mới đạt khoảng 0,55m²/người - thấp nhất trong các đô thị của cả nước. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn cây xanh đô thị đặc biệt khoảng 15m²/người (theo TCVN 9257:2012).

anh-1.jpg
Công viên nội khu Phú Mỹ Hưng được đầu tư xã hội hóa, trở thành công viên công cộng lớn ở quận 7.

Tại chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” chủ đề quản lý và phát triển công viên, cây xanh công cộng do HĐND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 10-12, cử tri thành phố đã đặt nhiều câu hỏi liên quan vấn đề này.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Đặng Phú Thành cho biết, để đạt chỉ tiêu diện tích đất cây xanh đô thị đạt 0,65 m²/người năm 2025, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch phát triển tăng thêm 150ha đất công viên, cây xanh công cộng giai đoạn 2020-2025. Tuy nhiên, đến nay thành phố chỉ mới phát triển thêm 21,7ha công viên, cây xanh, đạt khoảng 14,5% so với chỉ tiêu đề ra.

Cũng theo ông Đặng Phú Thành, hiện trên địa bàn thành phố có 11.369ha đất công viên, cây xanh. Căn cứ các nguồn lực thực tế, thành phố phấn đấu giai đoạn 2026-2030, tăng thêm 450ha đất công viên, cây xanh công cộng, để hướng tới chỉ tiêu tỷ lệ diện tích đất cây xanh đô thị đạt 1m²/người vào năm 2030. Tuy nhiên, nhiệm vụ trên rất khó khăn.

anh-2.jpg
Ngày 30-11 vừa qua, Bình Tân đã khánh thành công viên trung tâm lớn nhất quận (5,8ha). Đây là công viên hiếm hoi được xây dựng ở quận nội thành mở rộng.

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đây thành phố quy hoạch và xây dựng công viên công cộng tập trung trong các quận trung tâm dễ dàng nhờ chưa bị áp lực tăng dân số và tình hình phát triển thị trường bất động sản. Tuy nhiên, hiện nay thành phố rất khó phát triển thêm diện tích công viên khu vực nội thành.

Để giải quyết vấn đề này, trong các đồ án quy hoạch đô thị hiện nay của thành phố như quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đều xác định đầy đủ tiêu chí, chỉ tiêu về diện tích cây xanh. Hiện toàn địa bàn thành phố có 600 đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Về nguồn vốn, bên cạnh nguồn ngân sách, thành phố đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Nhã, thành phố đã, đang và tiếp tục xây dựng nhiều công viên, diện tích cây xanh tập trung ở các khu đô thị mới như: Khu đô thị mới Thủ Thiêm có khu lâm viên sinh thái Thủ Thiêm, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng có nhiều công viên nội khu hay Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc thành phố cũng có diện tích cây xanh rất lớn.

Ngoài phát triển cây xanh ở các công viên công cộng, giai đoạn 2020-2025, thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu trồng 30.000 cây xanh trên vỉa hè rộng trên 3m; đến nay, đã trồng 26.000 cây xanh, đạt 87%.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh cần thêm 128ha đất công viên, cây xanh trong 2 năm tới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.