Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh: Bến xe, nhà ga “tăng nhiệt”, sân bay tấp nập

Hà Tuấn 15/02/2024 - 19:38

Ngày 15-2 (mùng 6 Tết), người dân tiếp tục tấp nập trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

mdm.jpg
Khách đổ về đông tại Bến xe Miền Đông mới chiều 15-2.

Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức), khách đổ về bến xe dồn dập, cao điểm là vào rạng sáng cùng ngày, người và xe khách chật kín trong khuôn viên bến xe.

“Gia đình tôi đến bến xe lúc hơn 17h chiều, dù đông đúc nhưng an ninh trật tự tại bến xe mới khá ổn định”, anh Nguyễn Văn Thảo (quê Quảng Nam) cùng gia đình trở lại thành phố Hồ Chí Minh vui vẻ nói.

mdcc.jpg
Xe khách tập trung đưa đón khách tại Bến xe Miền Đông cũ ngày 15-2.

Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, dự kiến hết hôm nay, bến xe sẽ đón khoảng 4.000 lượt khách, tăng hơn gấp đôi so với ngày thường, tăng gần 30% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Khách tại bến xe chủ yếu từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Dự báo, từ nay đến hết ngày 18-2 (mùng 9 Tết) vẫn là thời gian cao điểm, nhất là 2 ngày cuối tuần có thể đón 5.000 - 7.000 lượt khách, sau đó sẽ giảm dần. An ninh, trật tự tại bến xe đều được đảm bảo, hành khách đi lại thuận lợi.

mdc.jpg
Các bến xe lớn tại thành phố Hồ Chí Minh đang trong thời gian cao điểm phục vụ hành khách sau Tết.

Tương tự, Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) dự kiến đón gần 4.100 lượt khách qua bến, tăng 15% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Bến xe sẽ tiếp tục phục vụ đi lại cao điểm sau Tết của hành khách đến ngày 19-2 (mùng 10 Tết).

Còn tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), lượng khách từ các tỉnh đổ về bến xe tăng từ ngày 14-2 và tăng đều đến ngày 19-2, với lượng khách trung bình mỗi ngày khoảng 30.000 - 40.000 lượt khách.

tsn.jpg
Nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất chật kín hành khách trong ngày 15-2.

Chiều cùng ngày, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thông tin, ngành Đường sắt tiếp tục chạy hơn 10 mác tàu đưa người dân trở về thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 26-2, tùy theo ngày đi tàu, ga xuất phát, có hơn 10 mác tàu chạy từ Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang đến ga cuối là ga Sài Gòn.

z5138550894363_75fe79eab955c3805fc505f6d9ee8eea.jpg
Ga Sài Gòn tiếp tục cao điểm đón người dân trở lại thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, học tập, làm việc.

Dịp này, ngành Đường sắt vẫn áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé như giảm từ 2% đến 8% giá vé cho tập thể từ 10 người trở lên đi tàu trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 26-2 (đối với đoàn tàu số lẻ). Hướng dẫn viên du lịch cũng được giảm 90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6, giảm 30% loại chỗ nằm khoang 4…

Chiều thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, ngành Đường sắt thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm từ 5% đến 30% giá vé cho hành khách mua vé xa ngày, mua tập thể, khứ hồi…

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hôm nay tiếp tục cao điểm phục vụ hành khách đi lại sau Tết. Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 15-2 dự kiến có 900 chuyến bay đi và đến, với tổng số hành khách hơn 141.000. Trong đó có 444 chuyến bay đến, với gần 86.000 khách đến sân bay. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách qua cảng đạt mức rất cao. Dù lượng người đến đông nhưng các hoạt động tại sân bay tương đối ổn định, hành khách đi lại thuận lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Bến xe, nhà ga “tăng nhiệt”, sân bay tấp nập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.