Ngày 16-8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo, Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống Ukraine và các đồng minh NATO sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Alaska.
“Trong chuyến bay trở về Washington D.C., Tổng thống Donald Trump đã có một cuộc gọi dài với Tổng thống Ukraine Zelensky", nhóm phóng viên đi cùng Tổng thống Mỹ dẫn lời bà Karoline Leavitt cho biết.
Cũng theo nguồn tin này, Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo NATO.
Hiện chưa có thông tin chi tiết nào về nội dung các cuộc trao đổi nói trên.
Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News sau hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng nhiều điểm trong một thỏa thuận tiềm năng về Ukraine đã được thống nhất và ông đã khuyên Kiev nên chấp nhận thỏa thuận.
Trước đó, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nga và Mỹ đã diễn ra tại Alaska. Sau hội nghị, Tổng thống Vladimir Putin đã chia sẻ với báo chí rằng, việc giải quyết xung đột Ukraine là chủ đề chính của thượng đỉnh. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi một khởi đầu mới trong quan hệ song phương và khôi phục hợp tác, đồng thời mời ông Donald Trump tới Mátxcơva.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ công bố những tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán nhưng lưu ý rằng hai bên vẫn chưa thể đi đến thỏa thuận toàn diện.
Trong diễn biến liên quan, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã không thể nhanh chóng thông qua một tuyên bố chung về hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska.
Thay vào đó, lãnh đạo EU cùng với nguyên thủ của 5 trong số 27 quốc gia thành viên và Vương quốc Anh đã công bố một bản tuyên bố riêng, được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đăng tải trên X.
Thay vì mang tiêu đề “Tuyên bố của EU”, văn bản này được trình bày dưới tên: "Tuyên bố của Chủ tịch von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa".
Văn bản này không ủng hộ luận điểm chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự cần thiết của một giải pháp lâu dài cho xung đột mà không kèm điều kiện tiên quyết về lệnh ngừng bắn tạm thời.
Về nội dung, bản tuyên bố cuối cùng không đưa ra một đề xuất hòa bình mới, mà chỉ lặp lại các quan điểm quen thuộc của Brussels, từ cam kết cung cấp vũ khí cho tới lời kêu gọi về một “nền hòa bình công bằng".
(theo TASS, CNN)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.