Thế giới

Tổng thống Mỹ đề xuất thu phí tàu thương mại qua Eo biển Hormuz

Kim Phượng

Ngày 13-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu của Iran tại Eo biển Hormuz, đồng thời đề xuất thu khoản phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với mọi tàu thương mại nước ngoài đi qua tuyến hàng hải chiến lược này để chi trả cho hoạt động bảo đảm an ninh của Mỹ.

hormuz(1).jpg
Mỹ đề xuất thu phí tàu thương mại qua Eo biển Hormuz giữa căng thẳng với Iran. Ảnh chụp màn hình

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tehran thông báo đã đóng cửa Eo biển Hormuz

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định Eo biển Hormuz "vẫn mở và sẽ luôn mở" đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, các tàu của Iran và những đối tác thương mại của Tehran sẽ bị ngăn không cho lưu thông. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Washington sẽ đảm nhận vai trò "người bảo vệ Eo biển Hormuz", cho rằng việc thu phí là cần thiết để bù đắp chi phí duy trì an ninh tại một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc tấn công qua lại nhằm vào các mục tiêu quân sự trong khu vực. Đáp trả tuyên bố của Washington, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định việc khôi phục hoạt động hàng hải bình thường chỉ có thể đạt được nếu Mỹ chấm dứt sự hiện diện và các hoạt động quân sự tại Eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, ông Ebrahim Zolfaghari, cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ cùng sự hỗ trợ của một số quốc gia trong khu vực đã làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng. Ông cảnh báo bất kỳ hành động nào cản trở hoạt động của các tàu thương mại và tàu chở dầu đều sẽ vấp phải phản ứng từ quân đội Iran, đồng thời cho rằng sự can thiệp kéo dài của Mỹ có thể dẫn tới những biến động lớn đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Trong khi đó, Anh tiếp tục gia tăng sức ép đối với Tehran. Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood cho biết chính phủ sẽ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức đe dọa an ninh quốc gia. Nếu được Quốc hội thông qua, việc hỗ trợ lực lượng này có thể bị phạt tới 14 năm tù, còn các hành vi gián điệp hoặc phá hoại nhân danh IRGC có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Tổng hợp

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tổng thống Mỹ đề xuất thu phí tàu thương mại qua Eo biển Hormuz

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.