Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôn vinh bản sắc văn hóa - tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tại “Ngôi nhà chung”

Miên Hạo| 04/11/2022 16:55

(HNMO) - Thiết thực chào mừng Ngày truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11), từ ngày 18 đến 23-11, tại Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa với sự tham gia của hơn 400 đồng bào đến từ cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tuần đại đoàn kết các dân tộc - di sản văn hóa Việt Nam tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc như một di sản quý báu của đất nước.

Điểm nhấn của sự kiện là Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 và “Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022”, diễn ra vào tối 18-11, nhằm tôn vinh giá trị tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc như một di sản quý báu của dân tộc ta. Trong khuôn khổ sự kiện còn có Hội nghị Gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc; Tọa đàm về hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và Hội thảo “Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Xuyên suốt “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” là nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm văn hóa truyền thống hấp dẫn khác, như: Tái hiện không gian Chợ phiên khu vực miền núi phía Bắc; Trưng bày, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc khu vực phía Bắc; trưng bày và trình diễn thêu, dệt thủ công trang phục truyền thống; trưng bày giới thiệu không gian văn hóa, các sản phẩm ẩm thực truyền thống, sản vật đặc trưng, quảng bá du lịch, văn hóa, lịch sử con người của nhiều địa phương; Giải vô địch anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2022… và nhiều hoạt động tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc. 

Thông qua Tuần lễ, Ban tổ chức mong muốn tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững đất nước; tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh bản sắc văn hóa - tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tại “Ngôi nhà chung”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.