Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tồn hơn 1.000 xe hàng tại Cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn)

Ngọc Quỳnh| 19/04/2020 06:39

(HNM) - Ngày 18-4, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng đại diện các bộ: Công Thương, Tài chính đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn nhằm xem xét đề xuất tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên Cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn).

Trong 3 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt hơn 730 triệu USD (xuất khẩu 425 triệu USD, nhập khẩu 305 triệu USD). Tổng lượng xe thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh từ ngày 5-2 đến 16-4 là 45.934 xe (trong đó xuất khẩu có 24.419 xe), tương đương hơn 1,3 triệu tấn hàng hóa.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Do vậy, hiện ở các cửa khẩu còn tồn hơn 2.600 xe, trong đó, riêng Cửa khẩu Tân Thanh tồn hơn 1.000 xe hàng. Vừa để phòng, chống dịch bệnh, vừa để giải phóng hàng hóa và giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên Cửa khẩu Tân Thanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là hoạt động thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn. Về việc hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tiếp tục trao đổi, đối thoại với các bộ, ngành của Trung Quốc để nâng thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa, bổ sung nhóm hàng được phép xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn… Đối với đề xuất tạm thời dừng tiếp nhận hàng hóa lên Cửa khẩu Tân Thanh, trên cơ sở ghi nhận tình hình thực tế, đoàn sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và có chỉ đạo cụ thể đối với tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tồn hơn 1.000 xe hàng tại Cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.