Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ hợp tòa nhà thông minh sẽ đưa Bình Dương thành trung tâm các cụm dịch vụ

Hà Phạm| 09/03/2023 16:39

WTC Tower được xem là tòa nhà văn phòng đầu tiên tại Việt Nam thuộc Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương. Việc đưa WTC Tower đi vào hoạt động nằm trong kế hoạch đưa thành phố mới Bình Dương trở thành trung tâm các cụm dịch vụ tổng thể chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác giữa Becamex IDC và các đối tác chiến lược tòa nhà WTC Tower.

Ngày 8-3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra “Lễ ký kết hợp tác giữa Becamex IDC và các đối tác chiến lược tòa nhà WTC Tower”. Đây được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu sự khởi đầu và phát triển của WTC Tower năm 2023, cung cấp thêm nhiều lựa chọn dịch vụ chất lượng cao tại thành phố mới Bình Dương.

Tổ hợp văn phòng - hội nghị - thương mại WTC Tower do Tổng công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư. Tổng thể tòa nhà mang phong cách thiết kế vừa hiện đại vừa sang trọng, hướng đến “tòa nhà xanh” thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng. 

Tòa nhà WTC Tower có diện tích sàn xây dựng trên 61.135m2 với 32 tầng (bao gồm 2 tầng hầm). Tỉnh Bình Dương kỳ vọng tổ hợp tòa nhà là biểu tượng giao thương kinh tế và địa điểm tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế về các lĩnh vực trọng điểm của Bình Dương và khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC Phạm Ngọc Thuận cho hay, tổ hợp văn phòng WTC Tower đến nay đã gần như hoàn thiện, dự kiến đi vào hoạt động trong quý I-2023. Đặc biệt, WTC Tower được xem là tòa nhà văn phòng đầu tiên tại Việt Nam thuộc Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương.

WTC Tower cũng sẽ góp phần rất lớn giải quyết các vấn đề thiếu hụt không gian triển lãm hiện đại tại Việt Nam, để trở thành điểm hẹn để các nhà đầu tư và đối tác quốc tế tiếp cận chuỗi cung ứng địa phương.

Tổ hợp văn phòng - hội nghị - thương mại WTC Tower hướng đến “tòa nhà xanh” thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Tại chương trình, WTC Tower chính thức ký kết hợp tác cùng các đối tác, góp phần hoàn chỉnh hệ sinh thái trước khi đi vào hoạt động. Song song đó, WTC Tower đã ký kết hợp tác với các đơn vị môi giới chiến lược, góp phần thúc đẩy tiềm năng phát triển dịch vụ chất lượng cao của tỉnh Bình Dương.

Mới đây, vùng thông minh Bình Dương được ICF bầu chọn nằm trong danh sách Smart21. Đây là lần thứ 5 liên tiếp, tỉnh Bình Dương vinh dự đón nhận danh hiệu này, khẳng định sự đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương những năm qua.

Đề án “Vùng đổi mới sáng tạo” được tỉnh Bình Dương công bố vào tháng 9-2020, lấy thành phố mới Bình Dương và thành phố Thủ Dầu Một làm trung tâm, trong đó, đặc biệt với điểm nhấn là khu phức hợp tại vòng xoay trung tâm của WTC Bình Dương New City (WTC BDNC) bao gồm: Nhà ga trung tâm, khu mua sắm, trung tâm thể thao đa năng và nhiều tiện ích khác.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ hợp tòa nhà thông minh sẽ đưa Bình Dương thành trung tâm các cụm dịch vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.