Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

An Thụy| 03/04/2023 08:15

(HNM) - Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022 sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Trong lần này, có 128 tác giả, đồng tác giả được trao, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Trong đó, có 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, gồm: Nhạc sĩ Văn Ký (Vũ Văn Ký); tác giả Nguyễn Văn Chước (Bùi Trang Chước); tác giả Hoàng Châu Ký; tác giả Nguyễn Xuân Trình; tác giả Nguyễn Xuân Đức; tác giả Hoàng Trung Thông (Đặc Công, Bút Châm); tác giả Bùi Hiển; đồng tác giả, Nghệ sĩ ưu tú Phan Thế Dõng (Trần Nhu, Nguyệt Hải); nhạc sĩ Hồng Đăng (Phan Đăng Hồng); tác giả Chu Chí Thành; tác giả Võ Nguyên Nhân (Võ An Khánh); đồng tác giả, Nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng; đồng tác giả, Nghệ sĩ nhân dân Vũ Việt Cường; đồng tác giả, Nghệ sĩ nhân dân Lê Văn Khình; đồng tác giả, PGS.TS, Nghệ sĩ nhân dân Ứng Duy Thịnh; đồng tác giả, PGS.TS, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Hiển. Có 112 tác giả, đồng tác giả được trao, truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Lễ trao tặng giải thưởng dự kiến tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tác giả, đồng tác giả, đại diện gia đình tác giả được nhận giải thưởng…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thông tin, cuối tháng 2 vừa qua, Bộ đã họp phiên sau cùng để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng 136 danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và 347 danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú trình Chủ tịch nước. Dự kiến, lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú sẽ được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2-9 năm nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.