Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức 234 lớp dạy nghề cho 6.588 lao động

Nguyệt Ánh| 17/02/2021 07:27

(HNM) - Năm 2020, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả hoạt động giới thiệu việc làm và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Theo đó, các cấp Hội đã phối hợp với các quận, huyện tổ chức 234 lớp dạy nghề cho 6.588 lao động; tổ chức 13 phiên tuyển dụng lao động; duy trì điểm giao dịch việc làm, kết nối 430 đơn hàng tuyển dụng lao động giới thiệu việc làm cho 16.750 lao động, đạt tỷ lệ 111% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” tiếp tục được triển khai hiệu quả, qua đó khai thác từ nhiều nguồn lực được hơn 37 tỷ đồng để thực hiện; hỗ trợ, giúp đỡ 538 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đạt tỷ lệ 179% so với kế hoạch...

Ngoài ra, để đồng hành hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tập trung phát triển mạng lưới kết nối tiêu thụ sản phẩm với 8 phiên chợ tại các khu chung cư, tổ chức 70 gian hàng giới thiệu văn hóa du lịch, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức 234 lớp dạy nghề cho 6.588 lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.