Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 16 đến 22-12)

NT| 22/12/2019 07:51

(HNMO) - Tuần qua, từ ngày 16 đến 22-12, một số thông tin và sự kiện nổi bật là: Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Hà Nội tăng cường các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường; Xét xử sơ thẩm vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG; Giá dầu tăng, giá xăng giảm; Giá thịt lợn liên tục tăng cao; Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Trump...

75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng: Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết: "75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng". Báo Hànộimới trân trọng gửi tới quý bạn đọc bài viết này. XEM CHI TIẾT.


Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại lễ kỷ niệm diễn ra sáng 21-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong 75 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta... XEM CHI TIẾT.

  • Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
  • Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Quân chủng Hải Quân...

Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Hà Nội: Chiều 19-12, nhân dịp mùa Giáng sinh 2019, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội (số 40 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm). Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương. XEM CHI TIẾT.

  • Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng giáo phận Hưng Hóa;
  • Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Thái Hà và nhà thờ Dòng thánh Phaolo...

Hà Nội thông tin ban đầu về kết quả thanh tra việc cắt đôi que thử nhanh HIV: Chiều 17-12, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học thông tin ban đầu về kết quả thanh tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng test xét nghiệm nhanh HIV, HbsAg và xét nghiệm Elisa của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội tăng cường các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường: Chiều 18-12, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT.

Triển khai nhiều giải pháp cải thiện chất lượng không khí: Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí và việc này cần sự chung tay của người dân cũng như các bộ, ngành, địa phương lân cận. Đó là khẳng định của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) Mai Trọng Thái khi trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới. XEM CHI TIẾT.

  • Người dân không nên quá lo lắng và có thể phòng tránh ô nhiễm không khí;
  • Các công trình xây dựng không che chắn ảnh hưởng đến chất lượng không khí;
  • Nhà máy điện của EVN đáp ứng quy chuẩn về mức độ bụi phát tán;
  • Hà Nội thử nghiệm công nghệ mới nhằm hạn chế bụi trong sửa đường;
  • Tăng cường kiểm tra, xử lý công trường gây mất vệ sinh môi trường;
  • Đề xuất giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường không khí;
  • Hà Nội rửa 56 tuyến phố chính nhằm cải thiện chất lượng không khí...

Xác định được thủ phạm đổ chất thải nguy hại ở Sóc Sơn: Sáng 16-12, Phòng Cảnh sát môi trường (PC 05), Công an thành phố Hà Nội thông tin, đã xác minh, làm rõ đối tượng đổ chất thải tại núi Sú, thôn Lao Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. XEM CHI TIẾT.


Xét xử sơ thẩm vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG: Sáng 16-12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm 14 bị cáo về các tội “vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ” trong vụ án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). XEM CHI TIẾT.

  • Bị cáo Nguyễn Bắc Son lại đổi lời khai: Thừa nhận đã cầm 3 triệu USD;
  • Làm rõ điều kiện “cần và đủ” trong thương vụ MobiFone mua AVG;
  • Bị cáo Nguyễn Bắc Son bị đề nghị mức án tử hình;
  • Gia đình và bạn bè bị cáo Nguyễn Bắc Son xin nộp 12,5 tỷ đồng;
  • Bị cáo Trương Minh Tuấn: Ký Quyết định 236 là sai phạm đáng tiếc...

Giá dầu tăng, giá xăng giảm: Chiều 16-12, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, từ 15h cùng ngày, giá bán lẻ xăng E5RON92 giảm 90 đồng/lít, xuống 19.729 đồng/lít; giá xăng RON95 hạ 192 đồng/lít, về mức 20.886 đồng/lít. XEM CHI TIẾT.


Giá thịt lợn liên tục tăng cao, Bộ Công Thương nói gì?: Thông tin về tình hình thịt lợn và công tác bình ổn, ngày 17-12, Bộ Công Thương cho biết, từ tháng 6, giá mặt hàng này có xu hướng tăng dần, tăng mạnh nhất từ cuối tháng 10 đến nay (tăng khoảng 60-80% so với tháng 9 và tăng 60-95% so với đầu năm 2019). XEM CHI TIẾT.

  • Giá thịt lợn tăng mạnh, nhiều dịch vụ ăn uống tăng theo;
  • Giảm sức ép cho nguồn cung thịt lợn trong nước;
  • Bộ NN&PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng thịt lợn...

Bộ Y tế ra công văn khẩn về cung ứng thuốc điều trị cúm: Ngày 18-12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có công văn khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc bộ; các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc cung ứng thuốc điều trị bệnh cúm. XEM CHI TIẾT.


Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Trump: Sáng 19-12 (theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua các điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump, khiến ông Trump trở thành tổng thống thứ ba trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội. XEM CHI TIẾT.

Ngoài ra, trong tuần qua, một số tin tức quốc tế nổi bật khác là: Australia trong ngày nóng nhất lịch sửThượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu 1.400 tỷ USD tài khóa 2020Thế giới trải qua tháng 11 nóng thứ hai trong suốt 140 năm quaTổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu cuộc họp báo cuối năm; Nga công bố danh tính thủ phạm gây ra vụ xả súng tại Moskva; Nhà Trắng thông báo thời điểm Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 16 đến 22-12)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.