Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 26-7-2026

Thư Ký 26/07/2026 05:55

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho mọi người dân; Trách nhiệm, chu đáo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công; Phim đề tài cách mạng tạo sức hút: Động lực cho chặng đường sáng tạo mới; Thiết chế văn hóa trong đời sống đô thị: Tái cấu trúc cho những giá trị mới - Bài 2: Câu chuyện “lệch pha” để lại nhiều suy ngẫm… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 26-7-2026.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho mọi người dân

du-an-nha-o-xa-hoi-ct3-thang-long-green-city-xa-thien-loc-.-anh-do-tam.jpg
Dự án Nhà ở xã hội CT3 - Thăng Long Green City (xã Thiên Lộc). Ảnh: Đỗ Tâm

Tối 25-7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề “Phát triển nhà ở xã hội - Mở rộng cơ hội an cư cho mọi người dân”.

Tổng Giám đốc G-Home Nguyễn Hoàng Nam phân tích: “Thực tế, nhiều người trẻ hiện phải dành khoảng 30-40% thu nhập chỉ để thuê một căn phòng trọ nhỏ. Phần lớn thu nhập bị bào mòn bởi chi phí nhà ở sẽ tác động lớn đến năng suất lao động, khả năng cống hiến và quyết định gắn bó lâu dài của họ với Hà Nội…”.

Trưởng phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội) Bùi Tiến Thành lưu ý, để nhà ở thực sự trở thành một đòn bẩy chiến lược trong phát triển Thủ đô, Hà Nội cần thay đổi tư duy từ việc chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt sang xây dựng hệ sinh thái sống và làm việc đồng bộ. Với lực lượng lao động trẻ và nhân lực chất lượng cao, nhà ở chỉ là một trong những yếu tố quyết định việc gắn bó lâu dài.

Trách nhiệm, chu đáo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công

doan-cong-tac-so-noi-vu-ha-noi-tham-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-tai-xa-doai-phuong.-anh-mai-hoa.jpg
Đoàn công tác Sở Nội vụ Hà Nội thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Đoài Phương. Ảnh: Mai Hoa

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Nguyễn Tây Nam về công tác chăm sóc người có công trên địa bàn thành phố.

Hà Nội hiện quản lý hơn 900.000 hồ sơ người có công, trong đó có hơn 87.000 hồ sơ liệt sĩ, khoảng 65.000 hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Với trách nhiệm và tình cảm sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, thành phố đã quyết định tặng 114.562 suất quà cho người có công và thân nhân liệt sĩ, với tổng kinh phí hơn 273 tỷ đồng. Các xã, phường đang khẩn trương tổ chức trao quà của Chủ tịch nước và quà của thành phố Hà Nội đến đúng đối tượng, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra sai sót.

Phim đề tài cách mạng tạo sức hút: Động lực cho chặng đường sáng tạo mới

mot-canh-trong-phim-binh-minh-do-.-anh-doan-lam-phim.jpg
Một cảnh trong phim “Bình minh đỏ”. Ảnh: Đoàn làm phim

Lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp trên toàn quốc, các đội chiếu phim lưu động và các đơn vị của quân đội cùng tham gia những hoạt động điện ảnh ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tạo nên sức lan tỏa rộng khắp.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho hay, sự đồng hành của toàn bộ các đơn vị phát hành, phổ biến phim đang hoạt động tại Việt Nam trong dịp này là kết quả của sự chung tay giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp điện ảnh nhằm thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa, đưa người dân đến gần hơn với những tác phẩm lịch sử, cách mạng thông qua trải nghiệm tại rạp chiếu.

Trong bối cảnh cả nước đang triển khai đợt cao điểm “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, những suất chiếu ấy càng mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Hà Nội xây dựng môn thể thao trọng điểm: Đầu tư đúng hướng để vươn tầm

mot-buoi-tap-cua-cac-vo-si-boxing-nu-ha-noi.-anh-boxing-ha-noi.jpg
Một buổi tập của các võ sĩ boxing nữ Hà Nội. Ảnh: Boxing Hà Nội

Theo Quyết định số 816/QĐ-TTg, Chính phủ xác định 9 môn thể thao trọng điểm, gồm: Bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Đây đều là những môn được đánh giá là phù hợp với tố chất của vận động viên Việt Nam, đồng thời có khả năng cạnh tranh huy chương ở đấu trường ASIAD và Olympic.

Với Hà Nội, việc cụ thể hóa Quyết định số 816/QĐ-TTg là bước đi nhằm tạo nguồn vận động viên trọng điểm để hướng tới mục tiêu giành thành tích cao tại ASIAD và Olympic.

Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh khẳng định, việc xác định các môn trọng điểm là bước tiến quan trọng của thể thao thành tích cao Việt Nam, đồng thời tạo cơ sở cho các địa phương, ngành trong việc đầu tư phát triển thể thao thành tích cao.

Thiết chế văn hóa trong đời sống đô thị: Tái cấu trúc cho những giá trị mới

Bài 2: Câu chuyện “lệch pha” để lại nhiều suy ngẫm

nguoi-dan-doc-sach-tai-thu-vien-o-nha-van-hoa-thon-giang-trieu-xa-ung-hoa-.-anh-nguyen-quang.jpg
Người dân đọc sách tại thư viện ở nhà văn hóa thôn Giang Triều (xã Ứng Hòa). Ảnh: Nguyễn Quang

Với tốc độ đô thị hóa rất nhanh của Hà Nội như hiện nay, không gian sống của người dân đang mở rộng từng ngày, nhưng những khoảng trống về thiết chế văn hóa cũng đang lộ rõ.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội so sánh, trước đây, các khu tập thể dù quy mô còn hạn chế nhưng được quy hoạch khá đầy đủ với trường học, nhà trẻ, sân chơi, nhà văn hóa, tạo nên sự gắn kết giữa cư dân. Trong khi đó, nhiều khu đô thị mới hiện nay lại ưu tiên phát triển nhà ở, chưa chú trọng đúng mức không gian cộng đồng, dẫn đến tình trạng “xây nhà để bán” nhiều hơn là kiến tạo một cộng đồng dân cư.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh chia sẻ: “Đi nhiều địa phương vùng ven sẽ thấy những nhà văn hóa hay sân vận động được xây dựng khá bề thế nhưng quanh năm đóng cửa. Đó là sự lãng phí lớn nếu quy hoạch chỉ dừng ở việc xây dựng công trình mà không tính đến hiệu quả khai thác”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 26-7-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.