Bình dân học vụ số: Mở cánh cửa chuyển đổi số cho mọi người dân; Thiết chế văn hóa trong đời sống đô thị: Tái cấu trúc cho những giá trị mới - Bài 1: Khai thác kém hiệu quả, hoạt động cầm chừng; Kiến tạo niềm tin số trong kỷ nguyên AI; Hàn Quốc chuyển hướng chính sách với Triều Tiên: Ưu tiên hòa bình để mở đường đối thoại… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 25-7-2026.
Bình dân học vụ số: Mở cánh cửa chuyển đổi số cho mọi người dân

Tối 24-7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề “Bình dân học vụ số": Đưa số hóa đến gần từng người dân hơn. Chương trình đã làm rõ những cách làm, giải pháp và quyết tâm của Hà Nội trong việc phổ cập kỹ năng số tới mọi tầng lớp nhân dân, giúp mỗi người dân có thể tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số, "không ai bị bỏ lại phía sau" trong kỷ nguyên số.
Tại Chương trình, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hà Nội (Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội) Dương Văn Thắng cho rằng, hạ tầng và công nghệ chỉ là điều kiện cần, còn con người mới là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số. Nếu người dân chưa có kỹ năng sử dụng thì dù hạ tầng hiện đại đến đâu, các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và tiện ích số cũng khó phát huy hết hiệu quả. Vì vậy, Hà Nội xác định lấy người dân làm trung tâm, coi phổ cập kỹ năng số là nền tảng của quá trình chuyển đổi số.
Còn TS Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Vinasa cho rằng, cần phát huy mạnh hơn mô hình học tập theo cộng đồng. Khi những người cao tuổi cùng trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ lẫn nhau, tâm lý e ngại sẽ giảm đi đáng kể.
Bên cạnh đó, vai trò của gia đình cũng rất quan trọng. Tinh thần "người biết dạy người chưa biết" của phong trào “Bình dân học vụ” trước đây vẫn còn nguyên giá trị khi con cháu trực tiếp hướng dẫn cha mẹ, ông bà sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng số và dịch vụ công trực tuyến.
Ngoài ra, các cơ quan quản lý cần tiếp tục phát triển nhiều dịch vụ công và tiện ích thiết thực trên môi trường số. Khi người dân nhận thấy việc sử dụng công nghệ mang lại lợi ích rõ ràng trong cuộc sống hằng ngày, họ sẽ chủ động tiếp cận, sẵn sàng học hỏi và từng bước thích ứng với quá trình chuyển đổi số. Đây là yếu tố quyết định để phổ cập kỹ năng số một cách bền vững.
Thiết chế văn hóa trong đời sống đô thị: Tái cấu trúc cho những giá trị mới - Bài 1: Khai thác kém hiệu quả, hoạt động cầm chừng

Thời gian qua, dù được quan tâm đầu tư, song các rạp chiếu phim, nhà hát, nhà thi đấu thể thao… của thành phố Hà Nội cũng như các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đang đối diện với một nghịch lý khá rõ: Có nơi vận hành hiệu quả đáp ứng nhu cầu của người dân, nhưng không ít nơi khai thác kém hiệu quả, hoạt động cầm chừng… Thậm chí còn có địa phương chưa hoàn thiện được thiết chế văn hóa, thể thao.
Báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho thấy, một số xã như: Ô Diên, Liên Minh,Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai, Yên Bài, Minh Châu, Tiến Thắng, Nội Bài, Kim Anh, Đa Phúc, Trung Giã, Phúc Lộc, An Khánh hiện còn không có Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã. Từ thực tế trên cho thấy, hệ thống thiết chế văn hóa của Hà Nội vẫn cần đầu tư, hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Kiến tạo niềm tin số trong kỷ nguyên AI

Không gian mạng ngày càng trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số, đội ngũ người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đang tác động sâu rộng đến nhận thức, hành vi và xu hướng của cộng đồng. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm xã hội càng cao, nhất là trong bối cảnh AI đang khiến việc tạo lập, chỉnh sửa và phát tán thông tin giả trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, nếu như trước đây tin giả chủ yếu là những thông tin được bịa đặt hoàn toàn thì nay, với sự hỗ trợ của AI, các đối tượng có thể tạo ra những nội dung pha trộn giữa yếu tố thật và giả, khiến người dùng khó nhận biết. Đây là nguyên nhân khiến thông tin sai lệch dễ dàng dẫn dắt dư luận, bóp méo sự thật và làm xói mòn niềm tin của xã hội.
Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở mức độ tác động của thông tin sai lệch. Một bài viết, video hay buổi phát trực tiếp mang thông điệp tích cực có thể tạo ra giá trị cho cộng đồng, nhưng chỉ một nội dung sai sự thật cũng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến nhận thức xã hội, làm suy giảm niềm tin của người dân và ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường số.
Bởi vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai sự thật, việc xây dựng một không gian mạng an toàn cần sự chung tay của toàn xã hội. Trong đó, các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, nghệ sĩ, KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung đều có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa thông tin chính xác, góp phần hình thành một “miền xanh số”.
Hàn Quốc chuyển hướng chính sách với Triều Tiên: Ưu tiên hòa bình để mở đường đối thoại

Việc Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 23-7 xác nhận, Seoul không còn đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa là điều kiện tiên quyết để nối lại đối thoại với Triều Tiên đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung. Sự thay đổi phản ánh cách tiếp cận thực dụng hơn, lấy hòa bình làm nền tảng để từng bước xử lý vấn đề hạt nhân trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực nhiều biến động.
Bộ trưởng Chung Dong-young khẳng định, Chính phủ mới đã từ bỏ cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm, vốn coi việc Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược là tiền đề cho mọi cuộc đàm phán. Thay vào đó, Seoul lựa chọn ưu tiên khôi phục hòa bình và đối thoại, coi đây là bước đi cần thiết để từng bước xử lý vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Việc chuyển sang chính sách “ưu tiên hòa bình” không đồng nghĩa với việc Hàn Quốc từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa. Trái lại, Seoul chỉ thay đổi trình tự ưu tiên. Nếu trước đây phi hạt nhân hóa được coi là điều kiện để bắt đầu đối thoại, thì nay Tổng thống Lee Jae Myung xem đây là mục tiêu dài hạn cần đạt được thông qua lộ trình từng bước, bắt đầu bằng việc kiểm soát và đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên trước khi tiến tới cắt giảm và giải trừ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.