Văn nghệ

Tiếp tục xây dựng không gian sáng tạo và chuyển đổi số nhiếp ảnh nghệ thuật

Thụy Du 19/11/2023 - 14:02

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam từ nay đến hết nhiệm kỳ IX (2020-2025) là tiếp tục xây dựng dự án “Không gian sáng tạo và chuyển đổi số tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam”.

Ngày 19-11, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ IX (2020-2025).

dsc_1237.jpg
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025), trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức, Hội đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội, hội viên trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị, góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đạt được nhiều thành tựu.

Hội nghị cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động phát triển nhiếp ảnh nghệ thuật và hoạt động hội, từ đó khắc phục và triển khai, hoàn thành tốt các hoạt động thời gian tới.

Theo báo cáo của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, điểm nhấn của nửa đầu nhiệm kỳ IX là Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc thi và triển lãm quan trọng như: Tổ chức 2 cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Việt Nam lần thứ 11-2021 (VN-21) và lần thứ 12-2023 (VN-23); tổ chức 3 cuộc thi cấp khu vực: “Khoảnh khắc SEA Games 31”, “Phụ nữ trong cuộc sống”, “Khoảnh khắc từ trái tim”…

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức 3 cuộc thi ảnh cấp quốc gia gồm: “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2021 và 2023, “Tự hào một dải biên cương” năm 2022; phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức cuộc thi và triển lãm “Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2022”; phối hợp với các tỉnh, thành tổ chức 20 cuộc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực.

Công tác giám khảo và thẩm định ảnh, bảo trợ các cuộc thi ảnh luôn là lĩnh vực được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đặc biệt quan tâm. Công tác giám khảo có nhiều đổi mới, với phương thức chấm ảnh trực tuyến mang lại hiệu quả tích cực...

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ, gồm tổ chức các hoạt động để tiến tới tổng kết 50 năm nhiếp ảnh Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước; tổ chức các hoạt động kỷ niệm của giới nhiếp ảnh và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; xuất bản sách “Lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam (1869-2022); xây dựng đề án “Không gian sáng tạo và chuyển đổi số tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh Việt Nam”; tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức nhiếp ảnh của Hàn Quốc, Lào; từng bước số hóa kho tư liệu để hoàn thành công tác lưu trữ và trao đổi ảnh…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục xây dựng không gian sáng tạo và chuyển đổi số nhiếp ảnh nghệ thuật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.