Y tế

Tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Vũ Thủy 23/02/2024 - 14:16

Nhân 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), sáng 23-2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, tặng quà tập thể cán bộ, nhân viên các Bệnh viện Bạch Mai, Đa khoa Xanh - Pôn, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm.

2.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai.

Hỗ trợ y tế Thủ đô để giảm tải cho tuyến trên

Tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Hà Nội luôn dành sự quan tâm chương trình an sinh xã hội, trong đó có lĩnh vực y tế. Thành phố đã dành nguồn kinh phí lớn cho lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đối với Bệnh viện Bạch Mai, thành phố luôn tạo điều kiện để bệnh viện hoạt động thuận lợi nhất.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc cán bộ, bác sĩ, nhân viên bệnh viện luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân cả nước, trong đó có người dân Thủ đô.

Vui mừng trước những kết quả của bệnh viện trong thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ mong muốn thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn cho các bệnh viện của Hà Nội cũng như hệ thống y tế cơ sở của Thủ đô để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từ đó góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai.

Cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: Trong nhiều năm qua, đặc biệt từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, bệnh viện luôn nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng hợp tác với các cơ sở y tế của Hà Nội để đào tạo nhân lực cơ bản và nhân lực chất lượng cao, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện Thủ đô.

Nâng cao trình độ chuyên môn, đời sống nhân viên y tế

4.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn.

Thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng trước những kết quả bệnh viện đã đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian qua.

Nhấn mạnh nghề y là nghề cao quý, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn chúc lãnh đạo và nhân viên bệnh viện đạt nhiều kết quả cao hơn với những thành tựu mới; tiếp tục thực hiện tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

3.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chúc mừng, động viên cán bộ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn.

Với vai trò Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, hiện nay Hà Nội đang thực hiện rất tốt các nội dung của Chương trình. Trong đó, lĩnh vực y tế được đầu tư lớn với việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất khám, chữa bệnh, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn tiếp tục thúc đẩy các dự án liên kết, hợp tác nâng cao kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh; thực hiện chuyển đổi số, liên kết mở rộng đào tạo chuyên môn và quan tâm điều kiện làm việc, cuộc sống của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn Nguyễn Đức Long trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn khẳng định, Bệnh viện sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, khí chất Hà Nội nghìn năm văn hiến và bề dày hơn 100 năm của bệnh viện để xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển hơn nữa.

1.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm.

Tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn gửi tới lãnh đạo trung tâm và cán bộ, nhân viên trung tâm lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, các chương trình an sinh xã hội của thành phố luôn hướng tới người dân. Vì thế, quận Hoàn Kiếm cần quan tâm hơn đến công tác y tế, Trung tâm Y tế quận chú trọng chăm lo, nâng cao trình độ chuyên môn và đời sống cho nhân viên y tế.

"Sắp tới, khi các trung tâm y tế chuyển giao cho các quận, huyện thì quận cần xem xét, rà soát nhân lực đảm bảo số lượng và chất lượng. Trong tuyển dụng, cần có cơ chế thu hút cán bộ, bổ sung lực lượng, nâng cao trình độ để đảm bảo chất lượng phục vụ, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân trên địa bàn", Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Thay mặt cán bộ, nhân viên y tế quận Hoàn Kiếm, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đoàn Văn Việt cảm ơn sự quan tâm cũng như những góp ý định hướng của lãnh đạo thành phố và khẳng định, thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.