Chính trị

Thực hiện tốt chuẩn mực y đức cao quý của người thầy thuốc “Lương y như từ mẫu”

Hương Ly - Ảnh : Quang Thái 21/02/2024 - 19:01

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), chiều 21-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm, chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Báo cáo với đoàn công tác của thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Bùi Vinh Quang cho biết, đơn vị là bệnh viện chuyên khoa ung bướu hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, đồng thời là bệnh viện tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật chuyên khoa ung bướu. Với 17 khoa lâm sàng và 2 đơn nguyên; 6 khoa cận lâm sàng; 10 phòng chức năng và 1 đơn vị, bệnh viện hiện có tổng số 687 viên chức và người lao động.

t2-ub-qua-(1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng quà chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Năm 2023, tổng số lượt khám bệnh của bệnh viện là 144.180 (tăng 10% so với năm 2022). Công suất sử dụng giường bệnh đạt 164% so với kế hoạch. Bệnh viện cũng thực hiện nhiều ca phẫu thuật với kỹ thuật mới thành công, như: Cắt khối tá tụy, cắt gan lớn, phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp đường tiền đình miệng, phẫu thuật nội soi lấy bệnh phẩm đường tự nhiên… Tổng nguồn thu của bệnh viện năm 2023 đạt trên 1.174 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của y, bác sĩ khoảng 28,5 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, bệnh viện cũng đã nghiêm túc triển khai và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội.

t2-gd-ub-.jpg
Giám đốc bệnh viện Ung bướu Hà Nội Bùi Vinh Quang báo cáo tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Ung bướu Hà Nội nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy, Ban giám đốc, cùng toàn thể đội ngũ người lao động bệnh viện đã đóng góp cho nền y học của Thủ đô và đất nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng khẳng định, những kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - chỉ tiêu an sinh xã hội của thành phố.

t2-ub-hoa-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tập thể Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, cao quý của ngành Y tế Thủ đô nói chung và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội nói riêng, bệnh viện cần tập trung phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn có chọn lọc; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, cải thiện môi trường làm việc; thực hiện tốt chuẩn mực y đức cao quý của người thầy thuốc theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu”.

Khẳng định thành phố luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, đóng góp tích cực cho sự nghiệp y tế Thủ đô.

* Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác thành phố đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

t2-a-vinh-ps-.jpg
Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng cho biết, đơn vị là bệnh viện hạng I, tuyến cuối chuyên ngành Sản phụ khoa của Bộ Y tế. Bệnh viện hiện có 3 cơ sở khám chữa bệnh và mạng lưới chuyên khoa Phụ sản của Hà Nội bao gồm 25 bệnh viện, 4 nhà hộ sinh, 30 trung tâm y tế tuyến quận, huyện, thị xã. Quy mô của bệnh viện gồm 45 khoa, phòng, bộ phận, trung tâm. Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng hiện nay hơn 1.800 người với gần 300 bác sĩ, 52 dược sĩ, trên 900 hộ sinh, điều dưỡng…

t2-tang-qua-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng quà chúc mừng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Bệnh viện hiện là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình. Năm 2023; tổng số lượt khám ngoại trú 465.446, đạt 141,04%; lượt người bệnh điều trị nội trú trên 65.000, đạt 118.4%; tổng số ca sinh đẻ tại bệnh viện trên 34.500 ca, có những thời gian cao điểm mùa sinh đạt 3.200 ca sinh/tháng. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 117%/650 giường kế hoạch và 90%/850 giường thực tế.

t2-ps-hoa-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Năm 2023, Bệnh viện tiếp tục thực hiện thành công các kỹ thuật về y học bào thai; là bệnh viện công đầu tiên trên cả nước can thiệp thành công kỹ thuật trong buồng ối cho thai phụ mang song thai mà các thai nhi có chung bánh nhau. Kỹ thuật này được đánh giá là kỹ thuật cao nhất trong lĩnh vực can thiệp y học bào thai của sản khoa trên thế giới hiện nay.

Tổng nguồn thu của bệnh viện năm 2023 đạt trên 1.982 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của y, bác sĩ khoảng 35 triệu đồng/người/tháng. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bệnh viện cũng nghiêm túc triển khai và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng... Với những nỗ lực đó, bệnh viện đã được tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”...

t2-pb-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chúc mừng cán bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của Đảng ủy, Ban giám đốc, cùng toàn thể đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã cống hiến công sức, trí tuệ, luôn tận tâm, tận lực, vượt qua khó khăn, vất vả để đóng góp cho nền y học của Thủ đô và đất nước, vì mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân; góp phần vào việc thắng lợi nhiệm vụ chính trị - chỉ tiêu an sinh xã hội của thành phố và định hướng phát triển ngành Y tế Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn, tập thể cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, cao quý của ngành Y tế Thủ đô nói chung và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói riêng; phát huy tinh thần đoàn kết trong lãnh đạo, trong chuyên môn; tận tụy trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu góp phần xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện tốt chuẩn mực y đức cao quý của người thầy thuốc “Lương y như từ mẫu”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.