Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp bước chiến công của nữ điệp báo anh hùng Nguyễn Thị Lợi

Chu Dũng| 19/10/2021 18:12

(HNMO) - Chiều 19-10, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 110 năm Ngày sinh của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi (1911-2021), Công an thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm truyền thống “Lực lượng Công an Thủ đô tiếp bước, phát huy chiến công của nữ điệp báo anh hùng Nguyễn Thị Lợi”.

Tới dự có lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Tại tọa đàm, các đại biểu và khách mời đã ôn lại cuộc đời vẻ vang của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi. Đồng chí Nguyễn Thị Lợi hay Trần Thị Lời, sinh năm 1911, quê quán tại tỉnh An Giang. Sau khi kết hôn, đồng chí sống ở miền Bắc với chồng và hai người con. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đồng chí gửi con gái đầu lòng về quê chồng ở Hưng Yên và đưa con trai vào Nam. Trên đường đi, bom đạn quân thù đã cướp mất con trai, đồng chí sống trong tình yêu thương đùm bọc của bà con vùng kháng chiến, vượt qua nỗi đau, biến đau thương thành sức mạnh.

Năm 1947, trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí được kết nạp vào Tổ điệp báo A13 do đồng chí Hoàng Đạo làm Tổ trưởng. 

Trước âm mưu thâm độc “dùng người Việt trị người Việt” của thực dân Pháp, đồng chí Hoàng Đạo đã thâm nhập vào hàng ngũ địch và được phong chức “Quốc vụ khanh”. Đơn vị điệp báo A13 thực hiện kế hoạch đánh tàu chiến Pháp trên biển Sầm Sơn. Đồng chí Nguyễn Thị Lợi xung phong vào vai phu nhân “Quốc vụ khanh” để lên chiến hạm Amyot D'Inville, một trong những chiến hạm lớn nhất của Pháp tại khu vực Thái Bình Dương.

Đêm 26-9-1950, đồng chí Nguyễn Thị Lợi (bí số A16) đàng hoàng lên tàu Amyot D'Inville. Lấy lý do sức khỏe, phu nhân Quốc vụ khanh vào phòng nghỉ mang theo 30kg thuốc nổ được đựng trong một chiếc vali. Khoảng 30 phút sau, chiến hạm Amyot D'Inville nổ tung kèm theo nhiều vũ khí và binh lính Pháp. Đồng chí Nguyễn Thị Lợi cũng anh dũng hy sinh… Chiến công nói trên là một trong những chiến tích vang dội của lực lượng tình báo Công an nhân dân trong thời kỳ đầu mới thành lập, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Ghi nhận chiến công của đồng chí, ngày 3-8-1995, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng cho nữ điệp viên Nguyễn Thị Lợi danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

Phát biểu tại tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nguyện “khắc cốt, ghi tâm”, luôn theo gương sáng nữ Anh hùng Nguyễn Thị Lợi. Tấm gương của đồng chí là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy tinh thần sống, chiến đấu, lao động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó của cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp bước chiến công của nữ điệp báo anh hùng Nguyễn Thị Lợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.