Hà Nội kết nối

Tiễn 1.500 công nhân về quê đón Tết trên “Chuyến xe mùa Xuân”

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 05/02/2024 - 11:42

Sáng nay (5-2), Trung tâm Hỗ Trợ thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn 2024.

anh-1.jpg
“Chuyến xe mùa Xuân” đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn 2024.

Chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn năm nay đưa 1.500 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết tại 14 tỉnh, thành: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

anh-2.jpg
Công nhân còn được tặng quà Tết.

Chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” là một phần trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết dành cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, bên cạnh nhiều hoạt động như: Chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng xuân, vui Tết Giáp Thìn cùng thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân; trao tặng hơn 5.000 phần quà Tết cho thanh niên công nhân và con em khó khăn đón tết xa nhà; hỗ trợ giới thiệu việc làm thêm mùa Tết; chương trình Tết đoàn viên - 1.000 chuyến đi an toàn thực hiện bảo dưỡng, thay nhớt xe máy và trao tặng hàng ngàn phần quà cho công nhân về quê bằng xe máy…

anh-3.jpg
Công nhân còn được lì xì.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh Trần Thu Hà cho biết, thành phố có hơn 4,7 triệu người lao động, trong đó phần lớn là lao động từ rất nhiều tỉnh, thành trên cả nước đến đây cùng đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế thành phố. Tuy nhiên, có không ít doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh khó khăn, sụt giảm hoặc không có đơn hàng, cắt giảm lao động, ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập và đời sống người lao động. Nhiều người lao động đã lựa chọn ở lại thành phố để tăng ca, kiếm thêm thu nhập gửi về gia đình, tạm gác lại mong ước sum họp trong những ngày Tết đoàn viên.

anh-4.jpg
Chương trình giúp hàng nghìn gia đình có được cái Tết đoàn viên.

Trong suốt hành trình 15 năm, chương trình Chuyến xe thanh niên công nhân - Chuyến xe sum vầy do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và chương trình Tấm vé nghĩa tình do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức (từ năm 2009) đã chung tay giúp đỡ hơn nửa triệu công nhân, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện mua vé về quê sum họp, đoàn viên cùng gia đình. Năm nay, hoạt động này dành 2.000 vé xe, 200 vé tàu, 2.200 phần quà Tết hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn trên những chuyến xe, chuyến tàu về các tỉnh khu vực Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc.

Những chuyến xe mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trao tặng tấm vé mùa Xuân giúp công nhân khó khăn được trở về sum vầy cùng gia đình sau thời gian dài sinh sống, làm việc xa quê.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiễn 1.500 công nhân về quê đón Tết trên “Chuyến xe mùa Xuân”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.