Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh: Nhiều sinh viên không về quê, tìm việc làm ngày Tết

Nguyễn Lê 31/01/2024 - 12:07

4.000 việc làm thời vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng nhu cầu công việc cho sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết.

sinh-vien-tim-viec-lam.jpg
Sinh viên Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm bán thời gian. Ảnh: PNO.

Theo Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên (trực thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh), trước Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian tăng cao. Vì vậy, đơn vị này đang triển khai chương trình “Việc làm Tết” với chỉ tiêu giới thiệu 4.000 việc làm Tết cho sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết và có nhu cầu tìm việc thời vụ.

Để thực hiện chỉ tiêu này, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hoạt động cao điểm mời gọi doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên và giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 1-1 đến 15-2.

Việc làm được tuyển dụng nhiều là các việc làm đặc thù trong dịp tết như: Thu ngân, nhân viên kho, nhân viên lên hàng, gói quà, chế biến tại siêu thị; phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống; nhân viên bảo vệ, giao hàng, phụ việc nhà, dọn vườn, trông coi nhà cửa trong dịp Tết…

Mức thu nhập trung bình từ 25.000 - 50.000 đồng/giờ, hoặc 140.000 - 400.000 đồng/ngày, tùy theo thời gian, thời điểm làm việc, loại hình công việc và khối lượng công việc. Trong các ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, doanh nghiệp trả lương cao gấp đôi, gấp ba hoặc tặng quà, lì xì Tết cho sinh viên làm việc.

Doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian trong dịp Tết có thể đăng ký qua mail: vieclam@hotrosinhvien.vn hoặc điện thoại: 028.38277981. Sinh viên tiếp cận thư mục Thông tin việc làm tại website: sac.vn để theo dõi thông tin việc làm trong dịp Tết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Nhiều sinh viên không về quê, tìm việc làm ngày Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.